Tham gia đảm bảo an toàn giao thông không phải để kể thành tích

02/02/2015 08:14 GMT+7

Ngày 1.2, tại Nghệ An, T.Ư Đoàn và Bộ GTVT tổ chức sơ kết đánh giá 2 năm phối hợp đảm bảo an toàn giao thông. Trong 2 năm qua, T.Ư Đoàn và các cấp Đoàn đã tập trung tuyên truyền về an toàn và văn hóa giao thông; nhiều mô hình an toàn giao thông đã ra đời và hoạt động có hiệu quả, trong đó có 42 điểm sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông với gần 500 thanh niên tình nguyện tham gia, đã ứng cứu 174 vụ tai nạn giao thông; xây dựng các bến đò an toàn...

* Xây dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Mắt

Ngày 1.2, tại Nghệ An, T.Ư Đoàn và Bộ GTVT tổ chức sơ kết đánh giá 2 năm phối hợp đảm bảo an toàn giao thông. Trong 2 năm qua, T.Ư Đoàn và các cấp Đoàn đã tập trung tuyên truyền về an toàn và văn hóa giao thông; nhiều mô hình an toàn giao thông đã ra đời và hoạt động có hiệu quả, trong đó có 42 điểm sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông với gần 500 thanh niên tình nguyện tham gia, đã ứng cứu 174 vụ tai nạn giao thông; xây dựng các bến đò an toàn...

T.Ư Đoàn và Bộ GTVT ký kết chương trình phối hợp đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2015 - 2017 - Ảnh: K.HoanT.Ư Đoàn và Bộ GTVT ký kết chương trình phối hợp đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2015 - 2017 - Ảnh: K.Hoan
Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn tiếp tục thể hiện trách nhiệm với xã hội, xác định tham gia đảm bảo an toàn giao thông là để giảm tai nạn, để cứu người bị nạn, không phải để kể thành tích. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, trong thời gian tới, anh Nguyễn Đắc Vinh lưu ý cần đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ Đoàn, các đoàn viên, thanh niên ý thức về văn hóa giao thông, trong đó không tham gia giao thông sau khi uống rượu bia, tích cực tham gia làm đường giao thông, xây dựng các bến đò an toàn, chống nạn ném đá lên tàu...
Cùng ngày, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) tổ chức lễ ra quân xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Mắt (TX.Cửa Lò, Nghệ An). Cột cờ được xây dựng trên khuôn viên 30 m2, cao 22,66 m, lá cờ Tổ quốc có kích thước 4 x 6 m, mặt chính hướng ra biển. Công trình có vốn đầu tư 1,25 tỉ đồng, trong đó đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An đóng góp 250 triệu đồng, Cienco 4 hỗ trợ 1 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3 tới. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Tổ quốc bên bờ sóng của T.Ư Đoàn và Cienco 4, sẽ xây dựng 5 cột cờ tại 5 đảo tiền tiêu, gồm: đảo Mắt (Nghệ An), đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh), đảo Hòn Mê (Thanh Hóa), đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và đảo Sơn Chà (Thừa Thiên-Huế).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.