Thả thú rừng bị mua bán trái phép về tự nhiên

02/08/2013 09:40 GMT+7

(TNO) Sáng 2.8, ông Trần Minh Triết, Đội phó kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng cho biết đã thả 20 cá thể thú rừng bị mua bán vận chuyển trái phép về tự nhiên.

>> Chở gỗ, thú rừng không rõ nguồn gốc còn giam lỏng hành khách  

Trước đó như Thanh Niên Online đã thông tin, lúc 23 giờ ngày 17.7 tại đường tránh Hải Vân TP.Đà Nẵng, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng phát hiện Trần Danh Tiến (53 tuổi, trú Gia Lai) điều khiển xe khách BKS 30Z-7393 chở 496 phách gỗ hương đã sơ chế, 16 con cầy vòi hương và 4 con nhím qua địa bàn.

Do hồ sơ lâm sản không đúng trình tự quy định, hồ sơ động vật hoang dã chưa hợp pháp nên Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng tạm giữ.

Tiếp tục làm rõ, lực lượng kiểm lâm xác định 20 cá thể thú rừng nêu trên được mua bán trái phép nên ra quyết định tịch thu để thả về tự nhiên.

Tuy nhiên trong quá trình tạm giữ, 1 con cầy vòi hương và 2 con nhím đã chết nên Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng đã tiêu hủy.

Chiều 31.7, 15 con cầy vòi hương và 2 con nhím còn lại đã được thả vào rừng đặc dụng Sơn Trà.

Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm cũng đã thả 1 con khỉ đuôi dài bị nuôi nhốt trái phép tại nhà dân trên đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng về rừng Sơn Trà.

Ông Trần Minh Triết cho biết thêm hiện đang chờ chủ hàng đến để tiếp tục làm rõ nguồn gốc số gỗ hương đang bị tạm giữ.


Số gỗ hương tiếp tục bị tạm giữ để làm rõ

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Phá 2 lò cung cấp thịt rừng
>> Phạt chủ lò thịt rừng 105 triệu đồng
>> Tiêu hủy nửa tấn thịt rừng
>> Rừng vẫn bị xâm hại nghiêm trọng
>> Nguy cơ cháy rừng ở Đà Nẵng đang ở mức rất nguy hiểm
>> Đốt rác làm cháy rừng phòng hộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.