Tàu tuần duyên Ấn Độ thăm Việt Nam

26/08/2015 15:28 GMT+7

(TNO) Tàu tuần duyên Ấn Độ Sarang với thủy thủ đoàn 140 người do chuẩn tướng Naresh Kumar Kaul làm thuyền trưởng đã cập cảng TP.HCM vào sáng 26.8, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày tại Việt Nam.

(TNO) Tàu tuần duyên Ấn Độ Sarang với thủy thủ đoàn 140 người do chuẩn tướng Naresh Kumar Kaul làm thuyền trưởng đã cập cảng TP.HCM vào sáng 26.8, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày tại Việt Nam.

Cận cảnh tàu tuần duyên Ấn Độ Sarang cập cảng TP.HCM sáng 26.8 - Ảnh: Văn KhoaCận cảnh tàu tuần duyên Ấn Độ Sarang cập cảng TP.HCM sáng 26.8 - Ảnh: Văn Khoa
Đây là lần thứ năm tàu của Lực lượng tuần duyên Ấn Độ (ICG) thăm Việt Nam và là lần thứ tư Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì đón tiếp.
Theo chương trình của chuyến thăm, thuyền trưởng Naresh Kaul và nhóm lãnh đạo tàu sẽ tới chào xã giao lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo Quân khu 7, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đi thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại Vũng Tàu và một số di tịch lịch sử, danh lam thắng cảnh tại TP.HCM…
Thuyền trưởng Naresh Kaul nhấn mạnh ông hy vọng chuyến thăm của tàu Sarang lần này sẽ thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Tàu Sarang được trang bị một số vũ khí và bộ cảm biến, hệ thống liên lạc...
Tàu Sarang là tàu tuần tra xa bờ tiên tiến, được đưa vào biên chế của ICG từ năm 1999. Tàu có chiều dài hơn 104 m, độ choán nước khoảng 2.300 tấn và vận tốc tối đa gần 39 km/giờ, được trang bị một số vũ khí và bộ cảm biến, hệ thống liên lạc, giúp tàu giữ vài trò chỉ huy và kiểm soát các chiến dịch của ICG.
Ngoài việc tuần tra trong vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ, tàu Sarang còn tham gia các chiến dịch tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, ứng phó tràn dầu, chống hải tặc và thu thập thông tin tình báo.
Tàu Sarang cũng đã tham gia các cuộc diễn tập với lực lượng tuần duyên/hải quân của các nước khác như Nhật, Hàn Quốc, Sri Lanka và Maldives.
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Đại tá Lê Xuân Thanh (phải) đón tiếp thuyền trưởng tàu Sarang Naresh Kaul ngay sau khi tàu cập cảng TP.HCM sáng 26.8 - Ảnh: Văn KhoaTư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đại tá Lê Xuân Thanh (phải) đón tiếp thuyền trưởng tàu Sarang Naresh Kaul ngay sau khi tàu cập cảng TP.HCM sáng 26.8 - Ảnh: Văn Khoa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.