Tàu SE6 trật bánh, 7 toa bị kéo nghiêng

08/10/2011 11:47 GMT+7

(TNO) Khoảng 23 giờ 40 phút đêm qua 7.10, tàu khách mang số hiệu SE6 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội khi qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã bất ngờ trượt khỏi đường ray.

 
Các toa tàu bị trật khỏi đường ray...


... và nghiêng hẳn về một bên - Ảnh CTV

Sự cố khiến 7 toa tàu bị nghiêng khoảng 30 độ ra khỏi đường sắt và kéo theo gần 200m đường ray gồm tà-vẹt cùng phụ kiện nối giữ bị văng ra ngoài.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu SE6 gồm 12 toa khách với trên 400 hành khách.

Ông Phạm Hồng Nam, Giám đốc Công ty Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết sự cố không làm hành khách nào thương vong.

Theo ông Nam, ngay trong đêm, ngành đường sắt đã huy động hơn 100 cán bộ, công nhân viên và chính quyền địa phương tổ chức khắc phục sự cố.

Vụ việc đã khiến đường sắt bị ách tắc.

Đến sáng nay, số hành khách trên tàu SE6 cũng đã được chuyển sang xe khách để tiếp tục đi Hà Nội.

Cho đến 11 giờ trưa nay, tại ga hai đầu vị trí tàu SE6 bị sự cố là ga Hoàng Mai và ga Cầu Giát có 4 chuyến tàu bị mắc kẹt do sự cố.

Ông Nam cũng cho biết sẽ cố gắng khắc phục sự cố để trong đêm nay đường sắt sẽ thông tuyến trở lại.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do một đoạn thanh ray bị gãy tại đường ngang dân sinh khiến gờ bánh tàu trật khỏi đường ray.

Nguyễn Văn - Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.