Tàu Quê Hương 2 chết máy, 101 khách đang trôi dạt trên biển

10/01/2015 10:42 GMT+7

(TNO) Lúc 9 giờ sáng nay 10.1, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết tàu khách Quê Hương 2 (chở khách chạy tuyến Phan Thiết - đảo Phú Quý) bị chết máy trên biển khi chỉ cách đảo Phú Quý chừng 17 hải lý. Khi tàu chết máy, trên tàu có 101 khách từ bờ Phan Thiết ra đảo và khoảng trên 40 tấn hàng hóa trên tàu.

(TNO) Lúc 9 giờ sáng nay 10.1, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết tàu khách Quê Hương 2 (chở khách chạy tuyến Phan Thiết - đảo Phú Quý) bị chết máy trên biển khi chỉ cách đảo Phú Quý chừng 17 hải lý. Khi tàu chết máy, trên tàu có 101 khách từ bờ Phan Thiết ra đảo và khoảng trên 40 tấn hàng hóa trên tàu.
Tàu Quê Hương 2 - Ảnh: Quế Hà
 
Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng Bình Thuận điều động các tàu đang hoạt động tại khu vực ra cứu hộ Quê Hương 2.
Thuyền trưởng Cai Văn Toại cho biết, tất cả hành khách trên tàu đã được trấn an và mặc áo phao. Hiện sóng gió trên vùng biển con tàu bị nạn rất thuận lợi. Các thuyền viên trên tàu đang khắc phục sự cố máy hỏng hóc.
Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết đã điều động hai tàu Phú Quý 07 và tàu dầu Tân Tiến trên đường đến vị trí mà Phú Quý 2 bị nạn để cứu hộ. 
Khoảng 11 giờ 30 phút, các tàu cứu hộ đã áp sát tàu Quê Hương 2 và tiến hành sửa chữa. Nếu tàu Quê Hương 2 vẫn không thể hoạt động trở lại thì các tàu cứu hộ sẽ lai dắt vào cảng Phú Quý ngay trong trưa nay. Dự kiến thời gian lai dắt tàu Quê Hương 2 tự vị trí bị nạn vào đảo Phú Quý khoảng một giờ. 
Theo các thuyền viên trên tàu, hỏng hóc máy của tàu Quê Hương 2 là không nghiêm trọng vì chỉ vỡ ống dầu.
Tàu Quê Hương 2 có thời hạn kiểm định đến hết tháng 8.2015. Tàu được phép chở 165 hành khách và 55 tấn hàng hóa. 
Tàu Quê Hương 2 thuộc Hợp tác xã vận tải biển Quê Hương, có Văn phòng ở huyện đảo Phú Quý. Tàu được đóng năm 2001 và chạy tuyến Phan Thiết - Phú Quý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.