Tàu lửa đứt toa trên cầu Ghềnh

06/02/2012 03:24 GMT+7

Khoảng hơn 18 giờ ngày 5.2, tàu HDS2 lưu thông hướng TP.HCM - Hà Nội, khi đến đoạn vào cầu Ghềnh (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) thì bất ngờ toa số 6 bị đứt rời, nằm tụt lại phía sau. Đầu máy kéo 5 toa phía trước chạy tiếp khoảng 300m mới dừng lại được. Sau đó, lái tàu cho tàu lùi lại để nối toa bị đứt. Đến 18 giờ 40 phút, việc lắp nối mới xong, tàu tiếp tục hành trình.

Theo một số công nhân đường sắt, nguyên nhân toa bị đứt là do bể đường ống dẫn hơi tại toa số 6, làm hệ thống phanh bó hãm bị kẹt nên đứt đầu đấm móc hãm toa. Rất may lúc đó tàu chạy tốc độ chậm nên đã không bị lật. Hàng trăm người lưu thông bằng ô tô và xe máy ùn tắc tại cầu Ghềnh bị một phen hoảng hốt.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.