'Tàu lạ' đâm va ở Hoàng Sa khiến ngư dân Việt Nam trọng thương

18/04/2015 16:02 GMT+7

(TNO) Đêm 16.4, tàu đánh cá số hiệu QNG - 96011 do ông Huỳnh Văn Nắm làm chủ tàu đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa truyền thống của Việt Nam đã bị một “tàu lạ” đâm va mạnh tại khu vực cách đảo Tri Tôn 30 km, khiến nhiều ngư dân trên tàu bị thương, trong đó một ngư dân bị thương nặng.

(TNO) Đêm 16.4, tàu đánh cá mang số hiệu QNG - 96011 do ông Huỳnh Văn Nắm làm chủ tàu đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa truyền thống của Việt Nam đã bị một tàu lạ đâm va mạnh tại khu vực cách đảo Tri Tôn 30 km, khiến nhiều ngư dân trên tàu bị thương, trong đó một ngư dân bị trọng thương, phải đưa vào bờ cấp cứu; tàu hư hỏng nặng.

tau-la-gay-trong-thuong
tau-la-gay-trong-thuongNgư dân Phạm Quốc Dũng được đưa lên cáng vào bờ cấp cứu vì bị trọng thương sau khi tàu
bị một "tàu lạ" đâm va ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa - Ảnh: Bình Minh
Theo ghi nhận ban đầu của phóng viên, nạn nhân là ông Phạm Quốc Dũng (43 tuổi), sống tại thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Sau khi ông Dũng được đưa về đảo Lý Sơn, Trạm quân y huyện đảo xác định ông Dũng bị vỡ bàng quang, thận tổn thương nặng, cần đưa ngay vào đất liền mổ cấp cứu.
Chia sẻ với phóng viên sáng nay 18.4, ông Dũng cho biết, đêm 16.4, khi tàu đang di chuyển đến khu vực quần đảo Hoàng Sa thì bị một tàu lạ bất ngờ đâm va. Do đêm tối nên mọi người không nhìn thấy được số hiệu của tàu đâm va.
“Đây là lần thứ 3 tàu QNG - 96011 bị đâm và là lần thứ 2 tôi bị tàu lạ đâm trọng thương”, ông Dũng nói thêm.
Liên quan đến vụ việc này, sáng nay, đoàn nhà báo TP Hà Nội và Trung ương đang công tác tại đảo Lý Sơn đã quyên góp ủng hộ ông Dũng hơn 13 triệu đồng để lo viện phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.