Tàu khu trục tên lửa của hải quân Mỹ đến Đà Nẵng

06/04/2015 16:00 GMT+7

(TNO) Trưa 6.4, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald (DDG 62) và tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS 3) của Hải quân Mỹ đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

(TNO) Trưa 6.4, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald (DDG 62) và tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS 3) của Hải quân Mỹ đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Phía chủ nhà Việt Nam tặng hoa cho đại tá Hải quân Mỹ Lê Bá Hùng (người nhận hoa, bên phải), Phó tư lệnh Biên Đội tàu khu trục số 7, phụ trách 2 tàu chiến Hải quân Mỹ ghé thăm Đà Nẵng lần này

Tại lễ đón, bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, khẳng định, đây là lần thứ 6 Hải quân Mỹ và Việt Nam tiến hành các hoạt động giao lưu hải quân thường niên (NEA). Năm nay, hoạt đồng này có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước đang kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Đại diện phía Việt Nam và Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm trước 2 tàu
Sau lễ đón, trong 5 ngày tại Đà Nẵng, hải quân hai nước tập trung vào các sự kiện phi tác chiến, trao đổi kỹ năng quân y, kỹ thuật tìm kiếm và cứu nạn, an ninh hàng hải, kiểm soát thiệt hại trên tàu và giải cứu tàu ngầm. Tàu của hải quân hai nước cũng sẽ thực hành trên biển Bộ Quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES).
Mũi tàu USS Fort Worth
Đuôi tàu USS Fort Worth
Tàu USS Fitzgerald
Đuôi tàu USS Fitzgerald
Sĩ quan phụ trách hai tàu này là đại tá Lê Bá Hùng, Phó tư lệnh biên đội tàu khu trục số 7, người Mỹ gốc Việt. Đại tá hải quân Mỹ Lê Bá Hùng từng chỉ huy tàu khu trục USS Lassen (DDG 82) thăm Đà Nẵng hồi tháng 11.2009. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.