Tàu hỏa va chạm xe ben, hai toa tàu văng khỏi đường ray

24/04/2012 12:11 GMT+7

(TNO) Lúc 10 giờ hôm nay 24.4, đoàn tàu khách SPT chạy tuyến TP.HCM - Phan Thiết khi đến đoạn đường sắt thuộc xã Hàm Kiệm, H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã va chạm với một chiếc xe ben biển số 61P-3728 làm một người chết, một người bị thương.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, có hai toa tàu chở khách đã văng khỏi đường ray. Chiếc ô tô bị tàu hỏa kéo đi xa chừng 50 mét và hư hỏng nặng. Hai toa tàu phía sau cũng bị móp.

Tài xế điều khiển xe ben chết ngay tại chỗ. Một nhân viên trên tàu bị thương.

Đây là đoàn tàu có 6 toa hành khách. Không có hành khách nào bị thương vong.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các ngành chức năng của Bình Thuận đã cùng ngành đường sắt thực hiện công tác cứu hộ.

Tất cả hành khách được đưa lên xe taxi về TP.Phan Thiết.

Do toa xe phục vụ ăn uống có nhiều bình gas bị trật đường ray nên các chiến sĩ Cảnh sát PCCC Bình Thuận đã cô lập các bình gas.

Lực lượng cứu hộ cũng đưa toàn bộ xe máy của các hành khách bị hư hỏng ra ngoài.

Ngành đường sắt đã cho hai đầu máy đến kéo những toa xe đi nơi khác để giải phòng đường ray.

Vào lúc 14 giờ cùng ngày, 3 xe cẩu loại chuyên dụng vẫn đang nỗ lực kéo chiếc xe ben dính chặt vào toa xe ra.

Hiện công nhân ngành đường sắt đang khẩn trương sửa chữa đoạn đường này.

Có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cho biết tỉnh đã quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng cho nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho nạn nhân bị thương.

Nơi xảy ra tai nạn có đường bộ nối từ QL1A vào xã Mỹ Thạnh nên có rất nhiều xe ô tô qua lại, nhưng khu vực này không có barie đường sắt.

 

 
Xe ben dính chặt vào toa tàu

Đưa xe máy của các hành khách trong toa hàng ra ngoài

Xe ben hư hỏng nặng, tài xế chết ngay tại hiện trường
 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt gần ga Mương Mán (Bình Thuận)

Toa tàu bị trật đường ray

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn







Toàn cảnh vụ tai nạn

 

 

 

Trong phiên điều trần tại Ủy ban Pháp luật sáng 24.4, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Phùng Quốc Hiển nhận xét vi phạm an toàn giao thông (ATGT) thời gian qua đã trở nên nghiêm trọng.

Theo ông Hiển, chỉ trong năm 2011 có tới 8,3 triệu vụ vi phạm giao thông bị xử lý; số người chết và bị thương quá lớn, một năm 12.000 người chết, trên 54.000 người bị thương.

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho rằng, TNGT đã có giảm trong những tháng đầu năm nay. So với cùng kỳ năm ngoái, theo ông Thăng TNGT đã có bước giảm mạnh.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nói đến cuối năm sẽ giảm được hơn 2.000 người chết vì TNGT.

Bảo Cầm

 

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Xe bê tông đấu đầu tàu lửa
>> Băng ẩu qua đường sắt, 1 công nhân thiệt mạng
>> Tàu đâm xe máy, 2 người nhập viện
>> Mẹ ôm con tự tử trên đường ray
>> Tai nạn đường sắt, 2 người chết
>> Tàu lửa trật bánh, tuyến đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.