Tàu Hải Trường 36 mắc cạn bị “hôi của” ?

07/07/2015 06:33 GMT+7

Ngày 6.7, Công ty TNHH VTB Trường Hải (trụ sở tại H.Xuân Trường, Nam Định) có công văn khẩn gửi một số cơ quan liên quan ở Bình Thuận, cho biết tàu Hải Trường 36 của công ty này (đang bị mắc cạn tại vùng biển gần Kê Gà, Bình Thuận) bị người dân hôi của, tháo gỡ lấy cắp các thiết bị trên tàu.

Ngày 6.7, Công ty TNHH VTB Trường Hải (trụ sở tại H.Xuân Trường, Nam Định) có công văn khẩn gửi một số cơ quan liên quan ở Bình Thuận, cho biết tàu Hải Trường 36 của công ty này (đang bị mắc cạn tại vùng biển gần Kê Gà, Bình Thuận) bị người dân hôi của, tháo gỡ lấy cắp các thiết bị trên tàu.
Khu vực biển Kê Gà - Ảnh minh họa: Quế Hà
Sáng cùng ngày, PV Thanh Niên đã liên lạc với thuyền trưởng tàu Hải Trường 36 là ông Hoàng Văn Phong để xác minh thông tin thì ông Phong từ chối trả lời. Trong khi đó, nhiều ngư dân khu vực TX.La Gi và TP.Phan Thiết cho biết họ được nhân viên trên tàu “cho gạo”. “Họ nói cho bớt gạo để tàu nổi”, một ngư dân ở TX.La Gi khẳng định. Trả lời PV Thanh Niên chiều qua, đại tá Nguyễn Ngọc Hào - Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Bình Thuận, cho biết ông cũng vừa mới nhận được công văn và đang chỉ đạo các đồn biên phòng điều tra và phong tỏa khu vực này. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.