Tàu chở quặng sắt đi Trung Quốc chìm gần đảo Cô Tô

03/05/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Tàu Lam Hồng 26 trọng tải gần 1.000 tấn chở quặng sắt đi Trung Quốc đã bị chìm gần đảo Cô Tô, Quảng Ninh, lúc 1 giờ sáng nay 3.5.

Trước đó, đêm 2.5, thuyền trưởng tàu Lam Hồng 26 đã liên hệ trực tiếp với Đài thông tin duyên hải (TTDH) Hòn Gai để báo tin: Tàu cùng 8 thuyền viên đang hành trình tại vị trí có tọa độ 20-50N 107-45E, gần đảo Cô Tô, thì bị vướng chân vịt. Lúc này tàu đang bị nghiêng 20 độ trong khu vực thời tiết có gió đông - đông nam cấp 5.

Thông tin về tàu bị nạn đã được hệ thống Đài TTDH Việt Nam nhanh chóng thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương. Đồng thời, hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và trợ giúp tàu bị nạn.

Tàu Lam Hồng 26 có trọng tải 973 tấn thuộc Công ty cổ phần Xây lắp thương mại tổng hợp Lam Hồng, Nghệ An, đang chở quặng sắt từ Nghệ An đi Trung Quốc, đến vị trí tọa độ trên thì bị sự cố.

Lúc 0 giờ 55 phút ngày 3.5, thuyền trưởng tàu Lam Hồng 26 báo: Tàu Hoàng Huy 36 đang hành trình gần đó đã tiếp cận tàu bị nạn, neo bên cạnh tàu Lam Hồng 26 để hỗ trợ tàu, toàn bộ thuyền viên tàu Lam Hồng 26 đã sang tàu Hoàng Huy 36 an toàn. Lãnh đạo 2 tàu đang bàn kế hoạch lai dắt tàu Lam Hồng 26 về bờ.

Tuy nhiên, đến 1 giờ 38 phút, thuyền trưởng tàu Lam Hồng 26 thông báo: Tàu Lam Hồng 26 đã chìm, toàn bộ thuyền viên của tàu đã sang tàu Hoàng Huy 36 an toàn.

 Thiên Bình

>> Yêu cầu chủ tàu kéo báo cáo vụ gây chìm tàu ngư dân
>> Cứu năm ngư dân bị chìm tàu
>> Chìm tàu, 1 người mất tích
>> Chìm tàu cá, 6 thuyền viên được cứu sống
>> Vụ chìm tàu, 14 ngư dân mất tích: Đưa tàu bị nạn lên mặt nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.