Tàu cá VN bị cướp: Chúng tôi bị dí súng vào đầu, nhốt xuống hầm cá

13/12/2014 17:50 GMT+7

(TNO) Chiều 13.12, tàu cá KH-98192TS cùng 7 thuyền viên đã cập cảng Hòn Rớ (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sau hơn 10 ngày bị cướp sạch tài sản trên biển.

>> Tàu cá VN bị cướp tài sản gần quần đảo Trường Sa

Lời kể của thuyền viên bị cướp trên biển 1
Bộ đội biên phòng Khánh Hòa tiến hành lấy thông tin vụ việc từ các thuyền viên tàu cá KH-98192TS

Về đến đất liền an toàn, các thuyền viên tàu cá KH-98192TS vẫn chưa hết bàng hoàng.

Thuyền trưởng Phan Quốc Hùng (35 tuổi, trú phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang) cho biết tàu cá KH-98192TS xuất bến ngày 10.11 để hành nghề câu đèn. Các thuyền viên trên tàu đều là người cùng phường, đi biển với nhau rất nhiều lần. Vùng biển tàu cá anh Hùng hướng đến là vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Khi xuất bến, tàu cá anh Hùng đi theo tổ đội, tuy nhiên do tàu cá của anh đánh bắt được ít cá nên bám trụ lại để tiếp tục đánh bắt.

Vào trưa ngày 2.12, khi tàu đang neo đậu tại vùng biển cách đông nam đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, khoảng 100 hải lý thì một tàu lạ xuất hiện, đâm vào mạn tàu KH-98192TS và dùng súng khống chế.

Sau khi đột nhập lên tàu cá KH-98192TS, nhóm người có vũ trang này đã yêu cầu tất cả các thuyền viên tàu cá Việt Nam sang tàu lạ và nhốt họ xuống hầm chứa cá. Khi được thả, các thuyền viên trên tàu KH-98192TS như chết đứng vì tất cả tài sản có giá trị trên tàu cá KH-98192TS bị mất hết.

Thuyền viên Võ Đình Chuẩn (30 tuổi) cho biết khi nhóm người có vũ trang bước lên tàu, họ dí súng vào đầu các thuyền viên tàu cá KH-98192TS và nói bằng tiếng nước ngoài.

“Họ nhốt chúng tôi xuống hầm trong 6 giờ đồng hồ liền, không cho ăn uống gì. Khi bị nhốt xuống hầm, không một ai trong chúng tôi dám ngóc đầu lên để xem tình hình thế nào, vì tất cả họ đều có súng, số lượng khoảng 10 người”, thuyền viên Võ Đình Chuẩn kể lại.

Lời kể của thuyền viên bị cướp trên biển 2
Thuyền viên Võ Đình Chuẩn chỉ vết xước do tàu lạ đâm vào 

Lời kể của thuyền viên bị cướp trên biển 3
Tàu cá KH-98192 TS đang neo đậu tại cảng cá Hòn Rớ sau 10 ngày bị cướp

Theo thống kê của các thuyền viên tàu cá KH-98192TS, tài sản bị mất khoảng 1,2 tấn cá ngừ, 250 kg cá bò tạt, 2.500 lít dầu, 3 bình ắc quy, 1 định vị, 170 kg mực khô, 3 bơm điện, 6 điện thoại di động, 6 bành câu thẻo... ước tính thiệt hại chừng 470 triệu đồng.

Sau khi bị cướp, tàu cá KH-98192TS đã cạn nhiên liệu, thời tiết lại rất xấu, dễ gặp nguy hiểm nếu không ra khỏi vùng sóng to gió lớn. Nhận thấy tình hình cấp bách, thuyền trưởng Phan Quốc Hùng đã liên lạc với lực lượng Hải quân Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trưởng Sa. Tại đây, tàu cá KH-98192TS được tiếp nhận và hỗ trợ dầu, lương thực để lên đường vào bờ.

Bà Huỳnh Thị An (chủ tàu KH-98192 TS) cho biết bà nhận tin báo tàu bị cướp khá muộn vì khi xảy ra sự cố, các thuyền viên rất hoảng loạn nên không có tâm trí báo cho chủ tàu. “Mất nửa tỉ đồng là con số rất lớn với chủ tàu cũng như bản thân các thuyền viên. Nhưng nhìn các thuyền viên còn sống trở về bờ, tàu cá vẫn còn là may mắn lắm rồi”, bà An nói.

Chiều cùng ngày, Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thu thập thông tin từ các thuyền viên trên tàu cá KH-98192TS. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Hiền Lương

>> Cướp biển bùng phát ở Đông Nam Á
>> Cướp biển bắn chết 1 thuyền viên tàu hàng VN
>> Chiến lược mới chống cướp biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.