Tàu cá VN bị chìm trên vùng biển Malaysia: Cứu thêm được 4 thuyền viên

23/02/2015 11:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 23.2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết đã có thêm 4 thuyền viên tàu cá của tỉnh Tiền Giang (số hiệu TG 02629 TS) bị chìm trên vùng biển của Malaysia được cứu sống.

(TNO) Sáng nay 23.2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết đã có thêm 4 thuyền viên tàu cá của tỉnh Tiền Giang (số hiệu TG 02629 TS) bị chìm trên vùng biển của Malaysia được cứu sống.

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tích cực tìm kiếm 1 thuyền viên còn mất tích là Huỳnh Tấn Đạt (43 tuổi) ở huyện Sa Huỳnh, Quảng Ngãi.
Theo VMRCC, 4 thuyền viên được cứu lúc 8 giờ sáng hôm qua 22.2. Nguyên nhân tàu TG 02629 TS bị chìm là do nổ bình gas. Còn lại thuyền trưởng Huỳnh Tấn Đạt vẫn chưa tìm thấy.
Trước đó, tàu cá này bị chìm lúc 14 giờ ngày 21.2 ở tọa độ 6 độ 10 phút vĩ độ bắc và 104 độ 30 phút độ kinh đông, trên vùng biển của Malaysia, cách nam tây nam mũi Cà Mau khoảng 150 hải lý. Một trong 6 thuyền viên trên tàu đã được cứu sống ngay sau đó.
Ngay sau khi nhận được thông tin, VMRCC đã phát thông báo, yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tàu cá TG 02629 TS gặp nạn theo dõi, tìm kiếm tung tích các nạn nhân, đồng thời đề nghị cơ quan tìm kiếm cứu nạn hàng hải của Malaysia hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên Việt Nam mất tích.
Danh sách 6 thuyền viên tàu TG 02629 TS
Huỳnh Tấn Đạt (43 tuổi), thuyền trưởng, quê ở huyện Sa Huỳnh, Quảng Ngãi còn mất tích; Huỳnh Tấn Kiệt (34 tuổi) ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, Nguyễn Văn Toàn (47 tuổi), Trương Anh Kiệt (22 tuổi), Nguyễn Văn Kha (35 tuổi), Trần Văn Dũng (45 tuổi) cùng quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.