Tàu cá Philippines cứu 12 ngư dân VN

10/03/2011 01:21 GMT+7

Sáng 9.3, Đồn biên phòng 304 Sa Huỳnh (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) đã liên lạc được với ông Nguyễn Văn Tám (42 tuổi), ở thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, là thuyền trưởng tàu cá QNg-98138TS.

Ông Tám cho biết, trưa 8.3, tàu QNg-98138TS với 12 ngư dân trong khi hành nghề lưới vây rút ở ngoài khơi đã va vào bãi rạng khiến tàu có nguy cơ bị chìm. Đến chiều tối cùng ngày, tàu đã được hai tàu cá của ngư dân Philippines hành nghề gần đó đến cứu giúp, đưa 12 ngư dân lên tàu an toàn.

Hiện Đồn biên phòng 304 Sa Huỳnh đã liên lạc với hai tàu cá QNg-94832TS của ông Trần Thanh Nga và QNg-98011TS của ông Trần Thanh Hào (cũng ở xã Phổ Thạnh) đánh bắt gần đó đến khắc phục, lai dắt tàu bị nạn về đất liền. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Philippines để tiến hành các thủ tục đưa 12 ngư dân bị nạn trở về địa phương.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.