Tàu cá Bình Định bị tàu nước ngoài bắt giữ

30/06/2015 19:11 GMT+7

(TNO) Chiều 30.6, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Định cho biết tàu cá BĐ 95186 TS, do ông Tô Văn Thông (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đã chạy vào đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) an toàn.

* Cứu hộ thành công 21 ngư dân gặp nạn trên biển

(TNO) Chiều 30.6, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Định cho biết tàu cá BĐ 95186 TS, do ông Tô Văn Thông (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đã vào đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) an toàn.

Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá gặp nạn trên biển Đông - Ảnh: minh họa
Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá gặp nạn trên biển Đông - Ảnh: minh họa
Trước đó, tàu cá BĐ 95186 TS và 13 lao động trên tàu đang làm nghề lưới vây tại Biển Đông thì bị tàu nước ngoài bắt giữ vào ngày 25.6 và được thả vào hôm 27.6.
Khoảng 6 giờ 30 sáng 29.6, tàu cá BĐ 95186 TS đang di chuyển thì bị hết dầu, thả trôi tại vùng biển có tọa độ 100 43’ N – 1160 20’E, phía đông quần đảo Trường Sa, trong tình trạng lương thực, thực phẩm, nước uống đã hết.
Gia đình ông Thông gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định.
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Định đã báo cáo vụ việc để Ủy ban Quốc gia TKCN chỉ đạo điều phương tiện cứu nạn tàu BĐ 95186 TS. Sau đó, tàu hải quân đã tiếp cận, cung cấp dầu và các nhu yếu phẩm khác cho tàu này.
Trong khi đó, tàu SAR 2701 đã tiếp cận, hỗ trợ lai dắt tàu cá BĐ 97173 TS vào lúc 23 giờ 29.6. Dự kiến 2 tàu này sẽ về đến cảng Nha Trang lúc 21 giờ 30 tối 30.6
Trưa 27.6, tàu BĐ 97173 TS do ông Nguyễn Văn Trạng (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng và 7 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển cách bờ biển Nha Trang khoảng 173 hải lý về phía đông, thì bị hỏng máy, thả trôi.
Sáng 29.6, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực 4 đã điều động tàu SAR 2701 đi cứu nạn tàu cá BĐ 97173 TS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.