Tập trung đánh mạnh tội phạm ở TP.HCM

01/12/2014 04:50 GMT+7

Ngày 30.11, đại tướng Trần Đại Quang , Bộ trưởng Bộ Công an, kiểm tra nhiệm vụ công tác năm 2014 tại Công an TP.HCM. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân; Ban Giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo công an 24 quận, huyện...

* 64 đối tượng thuộc các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại đã bị bắt giữ

Tập trung đánh mạnh tội phạm ở TP.HCM
Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Đình Phú

Báo cáo với Bộ trưởng, thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2014 Công an TP đã tập trung đấu tranh nên phạm pháp hình sự trên địa bàn TP chỉ tăng nhẹ về số vụ. Ghi nhận xảy ra 6.381 vụ, tăng 163 vụ, tương đương 2,62%, so với năm 2013. Công an TP đã điều tra khám phá 4.248 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 66,57%); triệt phá 879 băng nhóm, bắt 2.142 tên. Tội phạm trộm cắp tài sản tăng và chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu phạm pháp hình sự.

Ông Thành cho biết thêm, Công an TP đã khởi tố 29 vụ, bắt tạm giam 64 đối tượng (có 15 đối tượng Đài Loan, 1 Trung Quốc) hoạt động lừa đảo với phương thức, thủ đoạn qua điện thoại đối với khoảng 200 bị hại, gây thiệt hại khoảng 30 tỉ đồng. Một thách thức khác được ông Thành nêu ra, là tình hình tội phạm về tệ nạn cờ bạc có xu hướng mở rộng về đối tượng tham gia, quốc tế hóa với mức độ và quy mô ngày càng lớn hơn, nhất là đối với hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng Công an TP đã tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của TP. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, như tội phạm hình sự tăng, tỷ lệ khám phá án còn thấp so với tỷ lệ khám phá án chung của cả nước (70%).

Bộ trưởng chỉ đạo Công an TP tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, mở cao điểm tập trung đấu tranh triệt phá các băng nhóm đã xác định, nhất là các băng nhóm tội phạm gây án nghiêm trọng, băng nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản; phối hợp công an các tỉnh giáp ranh tiến hành kiểm tra hành chính đồng loạt các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà trọ, các dịch vụ cầm đồ, các khu vực phức tạp về cư trú...

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cũng yêu cầu Công an TP tập trung lực lượng đánh mạnh, đặc biệt là phải chặn được tội phạm ma túy.

Xử lý hàng ngàn đối tượng liên quan đến ma túy

Theo thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Việc mua bán ma túy nhỏ lẻ trong cộng đồng dân cư, khu dịch vụ giải trí vẫn còn xảy ra. Công an TP đã điều tra, khám phá 1.662 vụ, bắt 3.350 tên, thu giữ 27,05 kg heroin; 13,1 kg cocain, 39,38 kg ma túy tổng hợp; 42,66 kg tiền chất PSE; 9,92 kg cần sa, 23 súng quân dụng các loại và nhiều công cụ, phương tiện phạm tội khác. Đã khởi tố 1.253 vụ, 1.742 bị can; xử lý hành chính 409 vụ với 1.608 đối tượng.

Đình Phú

>> Mạnh tay với tội phạm ma túy
>> Chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tội phạm
>> TP.HCM: Lắp camera phòng chống tội phạm
>> Không thể để người nghiện thành nguồn tội phạm
>> Ai có nhiệm vụ cảnh báo tội phạm ?
>> Tội phạm nảy sinh từ ma túy rất lớn
>> Tội phạm tham nhũng thường... tâm thần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.