Tạo khác biệt để đẩy mạnh quan hệ song phương

13/10/2011 01:58 GMT+7

Đó là cam kết của tân Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Ahmet Akif Oktay trong cuộc họp báo đầu tiên của ông ở TP.HCM ngày 12.10.

Cụ thể, ông Oktay đưa ra mục tiêu ngắn hạn là đẩy kim ngạch thương mại hai chiều lên 1-2 tỉ USD từ 636 triệu USD trong năm 2010 và tăng gấp đôi con số này trong tương lai gần. Ông Oktay nói sẽ xúc tiến tăng số chuyến thăm của chính khách Thổ Nhĩ Kỳ tới VN, nâng số chuyến bay hàng tuần từ Istanbul tới TP.HCM từ 4 lên 7. Ông dự định đưa các sản phẩm xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ dự hội chợ triển lãm ở VN vào tháng 2.2012 và khuyến khích doanh nghiệp nước này tăng cường đầu tư vào VN. Đại sứ Oktay còn mong muốn tăng lượng du học sinh và khách du lịch giữa hai bên. Trước khi nhận nhiệm vụ tại Hà Nội từ tháng 7.2011, ông Oktay là người đứng đầu Ban Hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và làm Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Benghazi, Libya.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.