Tặng và truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ VN anh hùng' cho 327 mẹ

22/12/2014 04:48 GMT+7

Hôm qua, lãnh đạo TP.HCM tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ VN anh hùng' cho 327 mẹ (phong tặng 16 mẹ còn sống, truy tặng 311 mẹ đã từ trần) trên địa bàn TP. Đến nay, TP.HCM vinh dự có 3.633 mẹ VN anh hùng.

Hôm qua, lãnh đạo TP.HCM tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ VN anh hùng” cho 327 mẹ (phong tặng 16 mẹ còn sống, truy tặng 311 mẹ đã từ trần) trên địa bàn TP. Đến nay, TP.HCM vinh dự có 3.633 mẹ VN anh hùng.

 
Ông Lê Thanh Hải (trái) trao tặng danh hiệu “Bà mẹ VN anh hùng” cho bà Nguyễn Thị Đê vào sáng 21.12
Ông Lê Thanh Hải (trái) trao tặng danh hiệu “Bà mẹ VN anh hùng” cho bà Nguyễn Thị Đê vào sáng 21.12 - Ảnh: Đình Phú
Chiều cùng ngày, TP tổ chức lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, đồng thời họp mặt cán bộ cao cấp quân đội. Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 4 cá nhân có nhiều thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, gồm: ông Nguyễn Thanh Xuân, thuộc đơn vị Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định; nhạc sĩ Nguyễn Xuân Hồng, Đoàn văn công Giải phóng miền Nam; liệt sĩ Nguyễn Văn Thất, Lữ đoàn 316 Đặc công biệt động Bộ Tham mưu miền; liệt sĩ Mai Khắc Kim, Quân khu Sài Gòn - Gia Định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.