Tăng cường quản lý biển Tây Nam

29/11/2014 06:40 GMT+7

(TNO) Ngày 28.11, Vùng 5 Hải quân phối hợp với hai UBND tỉnh Kiên Giang và Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước vùng biển Tây Nam.

Đây là vùng biển có bờ biển dài 400 km và ranh giới trên biển tiếp giáp với các nước Campuchia, Thái Lan, Malaysia. Năm 2014, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp, các tàu cá xâm phạm trái phép vùng biển giữa các nước còn xảy ra, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ, chủ động nên các sự việc đều được xử lý hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng phối hợp tốt trong công tác ứng cứu, giúp đỡ nhân dân gặp nạn trên biển; cứu kéo 11 phương tiện, trục vớt 9 phương tiện và đưa vào bờ an toàn 124 người; giúp dân sửa chữa hơn 100 căn nhà bị hư hại do thiên tai gây ra. Tại hội nghị, các lực lượng thống nhất với 11 nhiệm vụ trong năm 2015 do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đề ra, trong đó tập trung phối hợp giữa các lực lượng làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.