Tăng cường quan hệ Việt Nam - Israel

24/11/2011 01:35 GMT+7

Ngày 23.11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có cuộc hội đàm với Tổng thống Israel Shimon Peres nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 22-26.11 của ông Peres. Đây là chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Israel tới Việt Nam kể từ khi hai nước lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993.

Ngày 23.11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có cuộc hội đàm với Tổng thống Israel Shimon Peres nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 22-26.11 của ông Peres. Đây là chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Israel tới Việt Nam kể từ khi hai nước lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước Tây Á, trong đó có Israel; ủng hộ việc thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình các xung đột, trong đó có xung đột Israel - Palestine.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển đáng khích lệ của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua, khẳng định quyết tâm nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ này trong thời gian tới.

* Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đã diễn ra lễ ký kết văn bản bổ sung Nghị định thư Hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Israel với phần vốn tăng thêm là 100 triệu USD dành cho dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp, do Công ty CP thực phẩm sữa TH là chủ đầu tư.

Nguyên Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.