Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

27/12/2012 03:15 GMT+7

Sáng 26.12, ngay sau lễ đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDC Nhân dân Lào Choummaly Sayasone, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Lào đã tiến hành hội đàm cấp cao tại trụ sở T.Ư Đảng.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên cần chủ động, tích cực triển khai Hiệp định hợp tác 5 năm 2011-2015, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật năm 2013, triển khai có hiệu quả đề án Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại tỉnh Huaphanh và tỉnh Xiengkhuang, đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác đầu tư tại Lào, phối hợp tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả của các dự án hợp tác đầu tư, nhất là trên lĩnh vực khai khoáng và năng lượng điện trong thời gian qua để có sự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển của hai nước; nhấn mạnh cần có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong khu vực Tam giác phát triển, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa hai nước, cũng như các bên khác trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mê Kông, nhất là việc quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông, Hành lang Đông - Tây và các chương trình dự án hợp tác đa phương khác.

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone. Sau cuộc hội kiến, hai chủ tịch cùng tổ chức họp báo để tuyên bố bế mạc Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012.

Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone.

TTXVN

>> Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt - Lào
>> Tôn vinh tình hữu nghị Việt - Lào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.