Tăng cường giao lưu hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc

08/11/2016 06:41 GMT+7

“Chúng tôi tin rằng nếu càng mở rộng nội dung, chương trình, đối tượng hợp tác và sự hợp tác này ngày càng gắn bó bền chặt sẽ góp phần làm sinh động mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thanh niên hai nước”, anh Phong nói.

Chiều 7.11, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đã gặp gỡ và thảo luận với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Trung Quốc sang dự Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ 3.

Tại cuộc gặp gỡ, lãnh đạo Đoàn TNCS hai nước đã nhất trí rằng, hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác của thanh niên luôn được Đảng, Nhà nước đánh giá cao; các hoạt động cụ thể được quan tâm nhằm tăng dần chiều sâu và diện rộng. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nêu rõ, trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc thì thanh niên là lực lượng đi đầu trong triển khai các nội dung hợp tác, làm hết sức mình để góp phần gìn giữ và phát huy tình hữu nghị tốt đẹp của hai dân tộc. Thế hệ trẻ hai nước cùng chung nhận thức quan hệ Việt - Trung ngày nay là tài sản quý báu kế thừa từ các bậc lãnh đạo cách mạng tiền bối hai nước đã dày công vun đắp. Từ đó, thanh niên mỗi nước cần nỗ lực thực hiện tốt những Thỏa thuận, Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt được.
Anh Lê Quốc Phong chia sẻ, hiện nay T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các nội dung dẫn dắt, định hướng, tập hợp thanh niên; phát triển doanh nghiệp trẻ và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong thanh niên. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn trong tương lai, hai bên tăng cường mở rộng nội dung hợp tác, giao lưu doanh nhân trẻ; thúc đẩy giao thương, mở rộng hoạt động hợp tác kinh tế thanh niên ở các tỉnh giáp biên giới hai nước.
Anh Lê Quốc Phong bày tỏ niềm tin rằng càng mở rộng giao lưu thì thanh niên hai nước càng thắt chặt sự hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết và hợp tác vì sự phát triển của đất nước mình và vì sự phát triển chung của khu vực. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc sẽ mở rộng hợp tác giữa các đơn vị báo chí, cơ quan truyền thông; cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong tuyên truyền định hướng tư tưởng, lối sống cho thanh niên. “Chúng tôi tin rằng nếu càng mở rộng nội dung, chương trình và đối tượng hợp tác và sự hợp tác này ngày càng gắn bó bền chặt sẽ góp phần tô đậm, làm sinh động mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thanh niên hai nước”, anh Lê Quốc Phong nói.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí nêu rõ quan điểm về việc thanh niên hai nước thực hành láng giềng tốt, đối tác tốt trở thành bạn bè tốt, đồng chí tốt. Thế hệ trẻ là nòng cốt trong việc vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Tính từ năm 2000 đến nay thanh niên Trung Quốc - Việt Nam có 16 lần cùng tham gia các chương trình giao lưu hiệu quả và thiết thực. Trong đó, Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ 3, lần đầu tiên tổ chức quy mô lớn nhất tại Việt Nam là cơ hội tốt cho thanh niên vun đắp, góp phần tích cực làm phát triển quan hệ hữu nghị Trung - Việt. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc và Việt Nam quan tâm, coi trọng hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác của thanh niên. Quan hệ tốt đẹp của hai nước phải bắt nguồn từ nền tảng sự gần gũi, thân thiện của nhân dân, trong đó thanh niên có trách nhiệm vun đắp một cách tích cực nhất.
Cũng theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác thanh niên vùng biên giới hai nước; mở rộng giao lưu doanh nghiệp trẻ cùng với việc hợp tác làm ăn, triển khai dự án; tăng cường các hoạt động thanh thiếu niên xuyên biên giới... Thanh niên hai nước sẽ đi sâu hợp tác về truyền thông để tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị. “Làm tốt những việc trên đây càng góp phần làm sinh động mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa thanh niên hai nước”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí nhấn mạnh.
Chia sẻ tại cuộc gặp gỡ, người đứng đầu Đoàn TNCS Trung Quốc khẳng định, phía Trung Quốc đặc biệt coi trọng hoạt động giao lưu hữu nghị giữa thanh niên hai nước; bày tỏ mong muốn tuổi trẻ hai nước có trách nhiệm vun đắp, góp phần tích cực cho sự phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.