Tăng cường đối thoại chiến lược VN - Hàn Quốc

09/11/2011 01:38 GMT+7

Ngày 8.11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Lee Myung-bak tại Seoul.

Ngày 8.11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Lee Myung-bak tại Seoul. Hai nhà lãnh đạo trao đổi ý kiến về quan hệ hai nước và các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Lee Myung-bak đều hài lòng trước sự phát triển của quan hệ song phương, nhất là từ sau khi thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược năm 2009.

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Tổng thống Lee Myung-bak - Ảnh: TTXVN

Trong cuộc thảo luận, 2 nhà lãnh đạo đã chia sẻ quan điểm về phương hướng và biện pháp đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược lên tầm cao mới và đi vào chiều sâu. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường đối thoại chiến lược và hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh. Hai bên hoan nghênh kết quả cuộc Đối thoại chiến lược về ngoại giao - an ninh - quốc phòng cấp Thứ trưởng ngoại giao lần thứ nhất hồi tháng 4 và việc thiết lập Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Lee Myung-bak cũng nhất trí tăng cường phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, hợp tác chặt chẽ góp phần duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do hàng hải ở các vùng biển trong khu vực theo luật pháp quốc tế, bảo đảm phát triển bền vững, đối phó biến đổi khí hậu, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố quốc tế.

Bên cạnh đó, 2 nhà lãnh đạo cam kết nỗ lực bảo vệ và bảo đảm các quyền lợi chính đáng cho công dân của nước kia hiện đang cư trú ở mỗi nước, tăng cường hợp tác về tư pháp và lãnh sự, trong đó có việc thúc đẩy sớm ký Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Lee Myung-bak cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại nhằm sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỉ USD trước năm 2015 và hướng tới mục tiêu 30 tỉ USD. Hàn Quốc sẽ tích cực xem xét tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào nước này, đồng thời thúc đẩy hợp tác công nghiệp toàn diện. Tổng thống Lee Myung-bak khẳng định Hàn Quốc coi Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực và cam kết tăng nguồn vốn ODA trong những năm tới, nhất là trong xây dựng hạ tầng cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao nguồn vốn ODA của Hàn Quốc, khẳng định Việt Nam đã, đang và sẽ sử dụng hiệu quả nguồn vốn này.

Kết thúc cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời Tổng thống Lee Myung-bak sang thăm Việt Nam và ông Lee đã nhận lời.

Trọng Kha (từ Seoul)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.