Tăng án tài xế 'xe điên' hất tài xế taxi lên nắp ca pô

13/05/2015 14:06 GMT+7

(TNO) Ngày 13.5, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Bình Dương, sửa án sơ thẩm từ 7 năm lên 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Việt Hùng (47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội “giết người”.

(TNO) Ngày 13.5, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Bình Dương, sửa án sơ thẩm từ 7 năm lên 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Việt Hùng (47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội “giết người”.

Tăng án với tài xế xe “điên” gây tai nạnBị cáo Hùng tại tòa
Tháng 11.2014, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm, tuyên phạt Hùng 7 năm tù. Sau đó, Viện KSND tỉnh Bình Dương kháng nghị tăng hình phạt, còn bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và thay đổi tội danh.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo xem thường tính mạng của người khác, gây mất an ninh trật tự; án cấp sơ thẩm tuyên là nhẹ so với hành vi của bị cáo nên tuyên mức án như trên để răn đe, phòng ngừa chung.
Theo bản án, khoảng 19 giờ ngày 15.6.2013, Phạm Việt Hùng điều khiển ô tô trên Quốc lộ 13 theo hướng từ TP.Thủ Dầu Một về TP.HCM, khi đến đường Lê Hồng Phong (tỉnh Bình Dương) thì va quẹt taxi của hãng Vinasun do Nguyễn Văn Cường điều khiển. Sau đó, anh Cường tăng tốc chặn trước đầu xe của Hùng, rồi tiến đến yêu cầu Hùng xuống xe giải quyết vụ việc.
Tuy nhiên, Hùng không xuống mà điều khiển ô tô tăng tốc, đâm thẳng vào người của Cường, hất nạn nhân lên nắp ca pô xe của Hùng.
Chưa dừng lại ở đó, tài xế này tiếp tục đạp ga cho xe chạy với tốc độ 40-50km/giờ, di chuyển khoảng 100m khiến anh Cường không thể bám trên ca pô của xe Hùng nên tuột xuống dưới gầm xe, lưng chà xuống mặt đường.
Hùng tiếp tục cho xe chạy, kéo anh Cường đi khoảng 10 m thì bị những người dân đuổi kịp, chặn xe của Hùng và đưa Cường đi cấp cứu, còn Hùng bị bắt ngay sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.