Tạm thông đường lên núi Cấm

20/05/2012 03:26 GMT+7

Ngày 19.5, UBND H.Tịnh Biên (An Giang) phối hợp UBND xã An Hảo tổ chức họp dân trên núi Cấm, thông báo từ ngày 20.5, người dân sống trên núi Cấm được phép dùng xe gắn máy lên xuống núi chở hàng hóa, nông sản trong khoảng thời gian từ 6 giờ -

7 giờ 30 hằng ngày. Sau giờ này, đường lên núi Cấm tiếp tục giới nghiêm. Huyện cũng yêu cầu các nhân viên trực phải kiểm tra sát sao ở các chốt chặn, chỉ cho phép người dân trên núi Cấm được lên xuống, còn khách vãng lai và du khách tuyệt đối không cho lên xuống núi Cấm, đến khi được phép của cấp thẩm quyền.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Duẩn, Giám đốc Công ty TNHH Hữu Duẩn (đơn vị được thuê phá đá), cho biết đến nay đơn vị đã hoàn thành khoảng 70% công việc gồm phá vỡ các khối đá nguy hiểm nằm cheo leo gần hiện trường cùng các tảng đá rơi tại hiện trường tai nạn. Riêng tảng đá đè chiếc ô tô làm 6 người chết có chiều cao khoảng 6 m, đường kính từ 2 - 4 m nên đơn vị phải xin ý kiến của huyện vì việc phá vỡ khá khó khăn.

Thanh Dũng

>> Sạt lở trên núi Cấm do địa chất
>> Kiểm tra tổng thể các núi đá ở Thất Sơn
>> Chi trả bảo hiểm cho nạn nhân núi Cấm
>> Đưa gạo và xăng lên núi Cấm
>> Di tản dân, phá đá nguy hiểm trên núi Cấm
>> Cho phá vỡ các khối đá nguy hiểm ở núi Cấm
>> Thảm nạn trên núi Cấm: Tìm ra nguyên nhân đá rơi
>> Thảm nạn trên núi Cấm: Tang tóc ở xóm nghèo
>> Phong tỏa đường lên núi Cấm
>> Đá rơi ở núi Cấm nặng khoảng 10 tấn, rơi từ độ cao 300m
>> Đá lăn từ núi Cấm đè bẹp xe du lịch, 6 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.