Tạm ngừng thi công thủy điện nổ mìn làm 2 người chết

21/08/2012 03:10 GMT+7

Ngày 20.8, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình thủy điện Nậm Pông nằm trên địa bàn xã Châu Hạnh, H.Quỳ Châu tạm ngưng thi công để điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn.

>> Nổ mìn tại công trình thủy điện: 2 người chết, 5 người bị thương

 UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Công an, Sở LĐ-TB-XH, Sở Công thương vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Theo báo cáo ban đầu của Công an H.Quỳ Châu, nguyên nhân vụ nổ mìn làm 2 người chết và 5 người bị thương vào chiều 19.8 (Thanh Niên đã thông tin) là do ca làm việc trước đã để sót lại một quả mìn trong đường hầm và khi ca làm việc sau thọc mũi khoan vào đã gây nổ. Trong số 4 người bị thương nặng (gồm 3 người Việt Nam và 1 công nhân Trung Quốc), đến chiều qua, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Sở LĐ-TB-XH Nghệ An cho biết tại công trình này hiện có 29 lao động Trung Quốc đang làm việc và đều được cấp phép.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.