Tạm giữ hơn 400 con gà không rõ nguồn gốc

31/01/2015 17:44 GMT+7

(TNO) Số gà không có giấy tờ hợp lệ được chuyển từ Lào vào VN đã bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ vào hôm nay 31.1.

(TNO) Số không có giấy tờ hợp lệ được chuyển từ Lào vào VN đã bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ.

Lực lượng bộ đội biên phòng tạm giữ số gà không có giấy tờ hợp lệ - Ảnh: Nguyễn PhúcLực lượng bộ đội biên phòng tạm giữ số gà không có giấy tờ hợp lệ - Ảnh: Nguyễn Phúc
 
Ngày 31.1, tại đoạn sông Sê Pôn (bến đò khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), lực lượng tuần tra Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện và tạm giữ hơn 400 con gà đang được nhiều người dân chuyển vào địa phương.

Toàn bộ số gà thuộc sở hữu của ông Phạm Văn Bảy (trú tại thôn Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa). 
Khi bị kiểm tra, ông Bảy đã không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của đàn gà. Ông Bảy khai nhận, đã mua số gà này từ Lào, sau đó chuyển vào VN để tiêu thụ thông qua đường sông. 

Hiện Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã tạm giữ toàn bộ số gà nói trên, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để bàn giao cho cơ quan chức năng thẩm quyền xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.