Tạm giữ 11 xe tải chở gỗ từ Lào về Việt Nam

06/03/2015 15:54 GMT+7

(TNO) 11 xe tải biển kiểm soát Lào chở đầy gỗ, sau khi vượt qua cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) hướng về TP.Vinh đã bị lực lượng thanh tra Sở GTVT Nghệ An mật phục, bắt giữ.

(TNO) 11 xe tải biển kiểm soát Lào chở đầy gỗ, sau khi vượt qua cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) hướng về TP.Vinh đã bị lực lượng thanh tra Sở GTVT Nghệ An mật phục, bắt giữ.

11 xe tải chở đầy gỗ bị tạm giữ tại Bến xe khách huyện Đô Lương
Nhiều xe có dấu hiệu chở quá tải trọng cho phép
Ngày 6.3, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Phan Huy Chương, Phó chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An, cho biết 11 xe tải nói trên đang bị tạm giữ tại Bến xe khách huyện Đô Lương để chờ xử lý.
Trước đó, tối 5.3 trên quốc lộ 7, đoạn qua xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An), phát hiện nhiều xe tải chở gỗ, lực lượng thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã yêu cầu các tài xế di chuyển xe đến điểm để kiểm tra. Tuy nhiên các tài xế đều không hợp tác, không chịu xuất trình giấy tờ. Đến 6 giờ sáng nay 6.3, tổ công tác đã áp tải cả 11 chiếc xe về tạm giữ tại Bến xe khách huyện Đô Lương.
Theo ông Chương, đoàn xe trên đều mang biển kiểm soát Lào, 9 tài xế có quốc tịch Lào, 2 người còn lại có quốc tịch Việt Nam.
"Bước đầu xác định đoàn xe đều có biểu hiện chở quá tải trọng cho phép. Tất cả số gỗ trên các xe chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đều thuộc gỗ nhóm 4 và nhóm 5...", ông Chương nói.
Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.