Tạm dừng hoạt động nhà máy gây ô nhiễm

01/07/2015 05:44 GMT+7

Chiều 30.6, UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với các sở, ban ngành địa phương để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do Nhà máy chế biến bột cá làm thức ăn chăn nuôi Hồng Đức Vượng tại KCN Quán Ngang (H.Gio Linh) gây ra.

Chiều 30.6, UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với các sở, ban ngành địa phương để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do Nhà máy chế biến bột cá làm thức ăn chăn nuôi Hồng Đức Vượng tại KCN Quán Ngang (H.Gio Linh) gây ra.

Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo buộc Nhà máy Hồng Đức Vượng tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố, xây dựng hệ thống xả thải đạt chuẩn mới cho hoạt động trở lại.
Trước đó, ngày 25.5, Thanh Niên đã có bài Sống cùng ô nhiễm: Sơ tán như thời chiến phản ánh cuộc sống của người dân địa phương (xã Gio Quang, H.Gio Linh) bị đảo lộn, phải di tản đi ở nhờ nơi khác; cá tôm chết, lúa không đậu hạt... do Nhà máy Hồng Đức Vượng gây ra. Tiếp đó, BQL Khu kinh tế Quảng Trị phối hợp Sở TN-MT tỉnh kiểm tra thực tế tình hình xử lý môi trường tại nhà máy thì phát hiện quy trình xử lý còn thiếu 3 công đoạn trước khi đưa vào bể sinh học kỵ khí. Bên cạnh đó, tổng thể tích của toàn bộ hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo như cam kết ban đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.