Tạm đình chỉ công tác trung úy CSCĐ

01/08/2011 00:41 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Cảnh sát cơ động tấn công CSGT, nhiều bạn đọc đã gọi điện thoại đến tòa soạn bức xúc về hành vi của cảnh sát viên nói trên. Ngày 30.7, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ công tác đối với trung úy Trần Đại Phúc.

Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi thu thập được từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM vào chiều 31.7, vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ 30 ngày 28.7 tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh. Trong ca trực hôm đó, thượng sĩ Văn Thành Luân cùng thượng sĩ Trương Bảo Tâm của Đội CSGT Hàng Xanh (PC67) đi mô tô đặc chủng đến khu vực ngã năm đài liệt sĩ (Q.Bình Thạnh) để điều tiết giao thông. Do phương tiện lúc đó lưu thông khá đông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nên thượng sĩ Tâm đứng ở giao lộ ngã năm đài liệt sĩ và thượng sĩ Luân đến giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường D5 để điều tiết giao thông nhằm tránh xảy ra ùn tắc. Vào thời điểm trên, thượng sĩ Luân phát hiện 1 thanh niên (sau này xác minh là trung úy Trần Đại Phúc, SN 1981, đang công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 1 - trụ sở đóng ở gần khu vực cầu Bình Lợi, Q.Bình Thạnh, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM) đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Thay vì xuất trình giấy tờ, trung úy Phúc đã nẹt pô thách thức thượng sĩ Luân. Sau đó, trung úy Phúc xuống xe tát vào mặt và lấy thanh sắt gần đó tấn công thượng sĩ Luân. Vụ việc diễn ra trong vòng khoảng 10 phút, rồi trung úy Phúc thản nhiên lên xe bỏ đi.

Sau khi tấn công thượng sĩ Luân, khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, trung úy Phúc được người thân chở đến Đội CSGT Hàng Xanh (PC67) nằm dưới chân cầu Bình Triệu, thuộc địa bàn P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức xin được gặp ban chỉ huy đội để giải quyết về vụ việc vừa xảy ra vào trưa 28.7. Trong lúc rút ĐTDĐ từ trong túi quần ra, trung úy Phúc đã làm rơi con dao xếp xuống đất. Thấy vậy, lực lượng CSGT trực ban của Đội CSGT Hàng Xanh đã xông vào khống chế gọi báo cho Công an P.Hiệp Bình Chánh xuống đưa trung úy Phúc về phường giải quyết. Trong lúc xảy ra xô xát với lực lượng CSGT, trung úy Phúc đã bị chảy máu ở cằm. Sau khi làm việc tại công an phường, chiều cùng ngày, trung úy Phúc yêu cầu công an phường cấp giấy đi bệnh viện cấp cứu để giám định vết thương. Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu về việc trung úy Phúc gây rối tại trụ sở công quyền.   

Chiều 31.7, theo một phó thủ trưởng cơ quan điều tra của Công an Q.Bình Thạnh, quận đang tiến hành lấy lời khai của trung úy Phúc và thượng sĩ Luân để phục vụ công tác điều tra. Do trong quá trình điều tra nên chưa thể đưa ra kết luận và cũng không thể cung cấp gì thêm được.

Nhiều vi phạm

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Trần Ngọc Quý (Đoàn luật sư TP.HCM) phân tích: Hành vi của Trần Đại Phúc vi phạm giao thông khi điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm mà còn đánh CSGT (người đang làm nhiệm vụ điều khiển, xử lý vi phạm giao thông) là đã đủ yếu tố cấu thành tội “chống người thi hành công vụ”. Hành vi này chấm dứt khi anh Phúc lấy xe bỏ đi. Sau đó, anh Phúc tiếp tục mang theo hung khí tìm đến trụ sở Đội CSGT Hàng Xanh gây hấn với hung khí nguy hiểm là con dao. Hành vi thứ hai này có dấu hiệu của tội “gây rối trật tự công cộng”. Đối với hành vi gây rối, mức độ xử lý hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự còn tùy thuộc vào quá trình điều tra. Như vậy, rõ ràng cùng lúc anh Phúc có nhiều vi phạm: vi phạm luật giao thông, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Với những hành vi này, cần thiết phải khởi tố điều tra, xử lý ngay chứ không phải cho đơn vị bảo lãnh, xử lý nội bộ được. Anh Phúc cũng là một cảnh sát, là người am hiểu pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng như trên thì nhất thiết phải xử lý nghiêm.

Lê Nga

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.