Tai nạn trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương: 1 người chết, 9 người bị thương

28/03/2015 09:09 GMT+7

(TNO Rạng sáng nay 28.3, trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua km 13 thuộc xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức (Long An) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 9 người khác bị thương.

(TNO Rạng sáng nay 28.3, trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua km 13 thuộc xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức (Long An) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 9 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng, trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua km 13, thuộc xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức (Long An) xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe tải biển số 94C-001.08 do Lý Minh Đường (26 tuổi, ngụ Sóc Trăng) điều khiển và xe tải biển số 88C-024.70 do Trần Minh Trên (32 tuổi, ngụ Kiên Giang) cầm lái, đi cùng chiều từ miền Tây Nam bộ về TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn
Sau sự cố, tài xế của hai xe này xuống xe tranh cãi nhau về lỗi phải thì bất ngờ xe khách Phương Trang loại 50 chỗ biển số 51B-137.56 do Hồ Kim Luân (35 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển, chạy cùng chiều từ sau lao lên đâm thẳng vào hai xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn
Hậu quả, anh Nguyễn Thanh Bình (31 tuổi, ngụ Cần Thơ), nhân viên phục vụ trên xe khách Phương Trang chết tại chỗ, 9 người đi trên xe bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng là chị Đỗ Thị Nhớ (47 tuổi), bà Trần Thị Sét (60 tuổi, cùng Cần Thơ) và chị Lê Phương Anh (35 tuổi, ngụ Cà Mau).
Hiện trường vụ tai nạn trên đường cao tốc - Ảnh: Ngọc Thọ
Tại hiện trường, đầu xe khách bị bể nát, hàng hóa trên xe đổ tràn ra mặt đường, hai xe tải hư hỏng.
Nhận được tin báo, lực lượng phối hợp tỉnh Long An đã có mặt chuyển những người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường.
Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được công an điều tra, làm rõ.
Tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, sáng nay 28.3 bệnh viện này đã tiếp nhận 2 nạn nhân của vụ tai nạn xe khách trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua km 13 thuộc xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức (Long An) 
Cả 2 nạn nhân đều nhập viện 2 giờ 50 sáng cùng ngày, trong đó nặng nhất là trường hợp chị Đỗ Thị Nhớ (47 tuổi, quê tỉnh Cần Thơ) bị chấn thương đầu, gãy hở xương đùi phải, cẳng chân phải, gãy 2 tay. Chị Tiêu Thị Vật Trinh (21 tuổi, quê tỉnh Cần Thơ) bị chấn thương đầu nhưng đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà theo dõi.
Bác sĩ Vũ Dzy, Phó khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sau khi chẩn đoán tình trạng chấn thương, bệnh nhân Đỗ Thị Nhớ đã được chuyển sang phẫu thuật cấp cứu. Hiện người nhà vẫn đang chờ ở Trại 25 của bệnh viện. (Lương Ngọc)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.