Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa: Tài xế chưa có bằng lái xe khách

31/01/2015 18:30 GMT+7

(TNO) Theo kết quả báo cáo của Sở GTVT Nghệ An, tài xế xe gây tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa chưa có bằng lái xe khách.

(TNO) Ngày 31.1, Sở GTVT Nghệ An đã có kết quả báo cáo về xe 37B-010.52 gặp nạn trên đường đi đám cưới khiến 10 người chết, xảy ra tại Thanh Hóa vào ngày 24.1.

 Trong đám tang của một nạn nhân
Đám tang của một nạn nhân - Ảnh: Phạm Đức - Phan Ngọc
Theo báo cáo, tài xế xe chở khách 16 chỗ ngồi mang biển số 37B-010.52 là anh Nguyễn Hữu Duyên (42 tuổi, trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An, anh Duyên đã tử vong trong vụ tai nạn này) mới có giấy phép lái xe hạng B2 (chỉ được phép điều khiển xe dưới 9 chỗ ngồi). Trong khi đó theo quy định, người lái xe loại 16 chỗ ngồi phải có giấy phép lái xe hạng D.

Kết quả xác minh của Sở này cũng cho biết chiếc xe Mercedes 16 chỗ ngồi mang biển 37B-010.52 được đăng ký lần đầu ngày 15.8.2007 tại TP.HCM và sang tên đổi chủ cho ông Võ Đức Minh (ngụ xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và được cấp biển 37B-010.52 ngày 8.1.2014. Chiếc xe này không đăng ký kinh doanh vận tải nên chỉ được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 12 tháng (từ 7.2014 đến 8.2015). Do có quan hệ họ hàng nên tài xế Duyên đã thuê xe của ông Minh để chở 12 người trong gia đình ông Đường Văn Quảng (ngụ xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) đi đám cưới con gái ông Quảng. Khi xe chạy đến địa phận huyện Như Xuân, Thanh Hóa thì mất lái, đâm vào xe tải chạy chiều ngược lại khiến 10 người chết, trong đó có 8 người trong gia đình ông Quảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.