Tai nạn tàu biển nghiêm trọng trên sông Sài Gòn

18/12/2010 00:17 GMT+7

Hôm qua, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM đã báo cáo vụ tai nạn tàu biển nghiêm trọng trên sông Sài Gòn lúc gần tối ngày 16.12.

Theo ông Nguyễn Xuân Sang - Giám đốc cảng vụ, thời điểm xảy ra tai nạn tàu chở container Fortune Freighter (trọng tải 800 tấn, thuộc Công ty vận tải biển) đang hành trình từ Vũng Tàu vào cập cảng Tân Thuận 1 (Q.7) đã đâm mạnh vào một dãy sà lan đang neo đậu tại phao B22 - Cảng Sài Gòn làm 3 người bị thương, 1 sà lan bị chìm, 3 sà lan khác hư hỏng nặng. Sà lan bị chìm mang số hiệu VL 13238 thuộc tỉnh Vĩnh Long, đang chở gạo có trọng tải khoảng 350 tấn khiến toàn bộ gạo trên sà lan chìm theo.

Ngoài ra, một sà lan chở gạo khác mang số hiệu TG1684, thuộc tỉnh Tiền Giang bị thủng nát cabin. Theo chủ sà lan, chiếc này có giá trị đầu tư trên 5 tỉ đồng. 2 sà lan bị nạn còn lại (sà lan AG20119 chở 190 tấn gạo và LA03425 chở 341 tấn gạo) cũng bị ướt gạo và hư hỏng.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Văn Lộc - Giám đốc DNTN ứng cứu tràn dầu Đại Minh, cho biết: “Một giờ sau khi tai nạn xảy ra, theo yêu cầu của Sở Tài nguyên - Môi trường chúng tôi đã điều 15 nhân viên cứu hộ, 5 phương tiện cùng 200m dây phao đến khu vực tai nạn tiến hành ngăn chặn dầu tràn ra sông. Đến 21 giờ đêm việc ngăn dầu tràn cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, đề phòng việc dầu tiếp tục tràn ra sông gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi vẫn để nhân lực và phương tiện túc trực tại hiện trường”.   

Trong một diễn biến khác, nhằm giảm bớt thiệt hại về tài sản, trưa hôm qua Công ty Sông Thương bắt đầu tiến hành trục vớt số gạo từ sà lan bị chìm. Tuy nhiên, dự kiến mất ít nhất 3 ngày nữa việc trục vớt gạo và sà lan mới hoàn tất. Ông Nguyễn Xuân Sang cho biết vị trí xảy ra tai nạn thuộc luồng hàng hải quốc tế.

 N.Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.