Tác phẩm về chủ quyền biển đảo đứng đầu Giải báo chí Quốc gia 2011

22/06/2012 03:14 GMT+7

Tối qua 21.6, lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ VI năm 2011 được tổ chức tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội; ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; các Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh.

Từ tổng số 1.268 tác phẩm tham dự của 117 đơn vị báo chí, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 95 tác phẩm xuất sắc để trao giải gồm: 2 giải A, 23 giải B, 39 giải C và 31 giải khuyến khích.  Hai giải A dành cho phát thanh và truyền hình đã được trao cho nhóm tác giả Thùy Vân, Thu Lan, Lê Phúc, Lê Bình (Hệ VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam) với tác phẩm Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa nhìn từ công pháp quốc tế và nhóm tác giả Trần Cẩm, Duy Nghĩa, Lô Thắng, Việt Anh, Nguyễn Thị Thu Hà (Trung tâm phim tài liệu và phóng sự - Đài truyền hình Việt Nam) với tác phẩm Tượng đài Bác Hồ giữa thủ đô nước Nga. Báo Thanh Niên đạt 3 giải B, 1 giải C và 1 giải khuyến khích.

 Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.