Sớm xác định chủng vi rút cúm gia cầm ở từng địa phương

24/02/2012 03:35 GMT+7

Ngày 23.2, tại hội nghị trực tuyến bàn và triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Hoàng Văn Năm, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết cục này đang tiếp tục thử nghiệm để tìm ra loại vắc xin phù hợp với vi rút H5N1 đã biến thể, nhất là dòng 2.2.3-B đang khiến cho các loại vắc xin lâu nay vẫn sử dụng bị vô hiệu.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần, cuối tháng này sẽ xác định được chủng vi rút cúm H5N1 đang lưu hành và gây bệnh tại từng địa phương, đặc biệt ở những nơi có nguy cơ cao để có cơ sở phòng chống phù hợp.

Theo ông Năm, từ đầu năm 2012 đến nay, dịch cúm gia cầm đã tái phát ở 12 tỉnh thành, làm 51.399 con gà, vịt mắc bệnh, chết và tiêu hủy. Mặc dù hiện đã có 2 tỉnh khống chế thành công dịch bệnh và dịch đang có dấu hiệu chững lại nhưng nguy cơ bùng phát trên diện rộng vẫn ở mức rất cao.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.