Siêu bão Noul gây gió mạnh ở vùng biển đông bắc biển Đông

10/05/2015 19:02 GMT+7

(TNO) Mặc dù không đi vào biển Đông nhưng siêu bão Noul vẫn gây gió mạnh, nguy hiểm cho tàu thuyền trên vùng biển đông bắc biển Đông.

 (TNO) Mặc dù không đi vào biển Đông nhưng siêu bão Noul vẫn gây gió mạnh, nguy hiểm cho tàu thuyền trên vùng biển đông bắc biển Đông.

sieu-bao-NoulDự báo đường đi siêu bão Noul - Ảnh Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết trong chiều nay 10.5, các trung tâm dự báo khí tượng trên thế giới đều xác nhận bão Noul đã đạt cấp siêu bão, với sức gió mạnh cấp 16, tương đương từ 184 - 201km/giờ và quét dọc bờ biển phía đông đảo Luzon của Philippines
Đến 14 giờ chiều nay, tâm siêu bão Noul ở vào khoảng 17,9 độ vĩ bắc và 122,5 độ kinh đông ngay trên bờ biển phía bắc đảo Luzon, sức gió giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, siêu bão này di chuyển theo hướng bắc tây bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và suy yếu dần.
Đến 13 giờ chiều ngày mai 11.5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ bắc và 122,2 độ kinh đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía đông nam. Sức gió giảm xuống còn cấp 12 - 13, tức là từ 118 - 149 km/giờ, giật cấp 15 - 16.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khả năng siêu bão Noul vào biển Đông là rất thấp nhưng trong đêm nay, do ảnh hưởng của siêu bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10 nguy hiểm cho các phương tiện hoạt động trong vùng biển này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.