Sẽ bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến Metro số 1 trong tháng 1.2015

19/12/2014 16:39 GMT+7

(TNO) Chiều 19.12, trao đổi với PV Thanh Niên Online , ông Nguyễn Văn Lộc, Bí thư Thị ủy TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành các thủ tục giải tỏa, di dời để bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên trong tháng 1.2015.

(TNO) Chiều 19.12, trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Nguyễn Văn Lộc, Bí thư Thị ủy TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành các thủ tục giải tỏa, di dời để bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên trong tháng 1.2015.

Sẽ bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến Metro số 1 trong tháng 1.2015Đoàn công tác làm việc với Công ty Vĩnh Phát vào tháng 11.2014 - Ảnh: Lê Lâm
Cùng ngày, ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND TX.Dĩ An cho biết đã cử 2 đoàn công tác để thực hiện việc nêu trên.
Đoàn công tác thứ nhất của UBND TX.Dĩ An đã có mặt tại Công ty TNHH Vĩnh Phát (P.Bình Thắng, TX.Dĩ An) để tiếp tục thông báo giải tỏa mặt bằng, đồng thời vận động doanh nghiệp tự nguyện chấp hành.
Đoàn công tác thứ 2 do bà Hoàng Lệ Chi, Phó chủ tịch UBND TX.Dĩ An cùng một số cán bộ đến Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) để thăm hỏi động viên nhưng bà Nguyễn Thị Lương (người đại diện Công ty Vĩnh Phát) đã xuất viện.
Theo ông Lê Văn Hoàng, ngày 8.12, UBND TX.Dĩ An đã có quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Công ty Vĩnh Phát với diện tích trên 19.700 m2, tọa lạc tại KP.Hiệp Thắng (P.Bình Thắng) do bà Lương làm đại diện.
Ông Hoàng khẳng định: “Trước mắt, chúng tôi vẫn vận động doanh nghiệp tự giải tỏa, bàn giao đất và chúng tôi hỗ trợ hoàn toàn chi phí di dời. Nếu trong 30 ngày kể từ ngày niêm yết quyết định cưỡng chế (ngày 8.12 - PV), doanh nghiệp vẫn không tự di dời, giải tỏa thì chúng tôi sẽ thực hiện cưỡng chế”.
Trước đó, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc UBND TX.Dĩ An đã áp giá đền bù cho Công ty Vĩnh Phát số tiền trên 125 tỉ đồng, để bàn giao mặt bằng cho UBND TP.HCM (chủ đầu tư dự án) thi công tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên. Tuy nhiên, phía Công ty Vĩnh Phát không chấp nhận số tiền bồi thường nêu trên.
Trong khi đó, phía UBND TP.HCM đã có văn bản hối thúc tỉnh Bình Dương khẩn trương bàn giao mặt bằng để thi công. Nếu không bàn giao được mặt bằng trước ngày 31.12, nhà thầu thi công công trình sẽ phạt chủ đầu tư lý do chậm tiến độ bàn giao mặt bằng số tiền 2,5 tỉ đồng/ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.