Sạt lở nặng, 45 hộ dân bị đe dọa

29/09/2011 01:11 GMT+7

Khoảng 200m bãi biển tại sông Cửa Cạn (H.Phú Quốc, Kiên Giang) đã bị sạt lở, trôi mất, đe dọa đến 45 hộ dân thuộc tổ 5, ấp Lê Bát. Khu vực này là đoạn cuối của sông Cửa Cạn đổ ra biển, được ngăn cách với biển bằng bờ bãi có chiều rộng hơn 50m, dọc hai bên sông là nhà dân sống rất lâu đời.

 

Đoạn bãi biển sạt lở

Ông Nguyễn Văn Tá, nguyên Trưởng ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn cho biết trước kia đây là chỗ tránh sóng cho ghe, thuyền vào mùa biển động. Sóng gió cỡ cấp 7, 8, kể cả cơn bão số 5 năm 1997, ghe tàu đậu ở đây cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhưng kể từ khi hai công ty Kiều Anh và Phú Thịnh khai thác cát tại cửa biển này thì chỉ qua đợt ngập cuối tháng 8.2011 đã làm lở hết gần 200m bãi biển.

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn Nhan Văn Truyền hết sức lo lắng: “Nếu mưa kéo dài và sóng gió lớn hơn có nguy cơ sẽ xóa sổ hoàn toàn những hộ ven bờ sông Cửa Cạn”.

Tin, ảnh: Giang Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.