Sạt lở đất ở Yên Bái: 2 người chết, 4 căn nhà bị sập

29/09/2011 20:40 GMT+7

(TNO) Chiều nay 29.9, ông Trần Bình Việt, Phó trưởng Công an xã Văn Phú (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) cho biết, vào lúc 0 giờ sáng nay, trên địa bàn xã xảy ra một vụ sạt lở đất làm sập 4 căn nhà và 2 người thiệt mạng.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Liên (50 tuổi) và cháu Quách Tiến Thành (16 tháng tuổi) bị taluy đất sạt lở ụp xuống trong lúc đang ngủ nên không kịp chạy.

Khoảng 3 giờ đồng hồ sau khi vụ tai nạn xảy ra, thi thể của hai bà cháu mới được tìm thấy.

Nguyên nhân, theo ông Việt là do mưa lớn dài ngày khiến taluy dương cao gần 20m phía sau 4 căn nhà của các gia đình bà Nguyễn Thị Liên, Bùi Thúy Xinh, Trần Thị Thu Hà và Hoàng Minh Trường có vết nứt và xuất hiện mạch nước ngầm chảy. Chính quyền địa phương đã cảnh báo các hộ dân di dời nhưng do các hộ chủ quan không chấp hành nên xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Hậu quả là cả 4 căn nhà đều bị đất đá vùi lấp. Tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở, anh Đào Quang Minh (con trai bà Bùi Thúy Xinh) đang ngủ nghe tiếng động tỉnh dậy nên kịp chạy ra ngoài thoát thân.

Phó trưởng Công an xã Văn Phú còn cho biết thêm, chiều nay, người dân tiếp tục phát hiện một vết nứt rộng 10cm, kéo dài ở taluy phía trên khu vực xảy ra vụ sạt lở.

“Vết nứt có xu hướng rộng ra thêm nên lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường đề phòng một vụ sạt lở đất tiếp theo có thể xảy ra”, ông Việt nói.

UBND tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ mỗi hộ mất nhà 6 triệu đồng, riêng gia đình có 2 người chết thêm 6 triệu đồng. Thành phố Yên Bái cũng hỗ trợ mỗi gia đình 4 triệu đồng.

Tin, ảnh: Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.