Sập núi đá, hơn 120 người dân di dời khẩn cấp

08/09/2011 17:40 GMT+7

(TNO) Chiều 8.9, UBND P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng quyết định di dời khẩn cấp 30 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu bị tình trạng sạt lở núi đá ở Ngũ Hành Sơn đe dọa.

Vào lúc 12 giờ trưa nay 8.9 tại hòn núi Mộc Sơn thuộc Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn xảy ra vụ sập núi và sạt lở gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ông Lê Thanh Chiến kể lại, vào thời điểm trên, ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đang dùng cơm trưa ở phòng khách thì nghe thấy chấn động và cả ngôi nhà rung chuyển.

Khi cả hai chạy ra khỏi nhà thì một nửa ngôi nhà phía sau rộng khoảng 50 m² với mái đổ bê tông bị đá núi đè nát.

Các tài sản bể nước, bếp, máy giặt, tủ lạnh, ti vi, tủ quần áo, 20 máy cắt đá lớn nhỏ, máy mài, máy khoan, xe gắn máy và xe đạp… bị vùi lấp.

Nhà hàng xóm của ông Chiến là nhà bà Nguyễn Thị Thúy Nga cũng bị sập 80 m² nhà phía sau. Rất may bà Nga kịp đưa 3 người con cùng 2 trẻ em hàng xóm đang chơi sau vườn chạy ra khỏi nhà nên thoát nạn.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch UBND P.Hòa Hải, nhiều nguyên nhân do sấm sét và mưa lớn nhiều ngày qua đã làm kết cấu đá núi bị phá vỡ nên dẫn đến vụ sập núi đá ngọn Mộc Sơn như trên.

UBND P.Hòa Hải cho biết, trước mắt sẽ cho di dời khẩn cấp 30 hộ dân tổ 33 đang ở quanh khu vực ngọn Mộc Sơn, Ngũ Hành Sơn để đảm bảo an toàn.

Sau đó, UBND P.Hòa Hải sẽ kiến nghị Hội đồng giải phóng mặt bằng Q.Ngũ Hành Sơn giải quyết việc giải tỏa cho các hộ dân.

Trong khi đó, người dân đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà trong quá trình sơ tán và sớm được giải tỏa với chính sách hợp tình hợp lí.


Đá núi từ ngọn Mộc Sơn cao hơn 100m đổ ập xuống sau nhà ông Chiến - Ảnh: Nguyễn Tú
 
 
Hàng chục tảng đá to tàn phá nhà dân - Ảnh: Nguyễn Tú

Rất may gia đình ông Chiến và gia đình bà Nga kịp thời chạy thoát - Ảnh: Nguyễn Tú
 
Nhiều tài sản bị chôn vùi - Ảnh: Nguyễn Tú

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.