Sập hầm vàng, 2 người chết, 1 bị thương

27/09/2013 03:00 GMT+7

Ngày 26.9, ông Đỗ Tài, Chủ tịch UBND H.Đông Giang (Quảng Nam) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sập hầm vàng trái phép khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 25.9, một nhóm gồm 4 người đào vàng khi đang dùng “vòi rồng” áp lực phun nước để lấy đất đá đãi vàng tại thôn Phú Bảo, xã Ba (H.Đông Giang) thì bất ngờ một vách núi đổ sập xuống. Ngay sau đó, người dân địa phương đã đào bới, tìm kiếm tung tích các nạn nhân trong đống đất đá. Đến chiều tối 25.9, 2 trong số 4 nạn nhân đã được đưa ra ngoài, trong đó, người bị thương nặng là Nguyễn Văn Thịnh (26 tuổi, trú tại H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Đến sáng 26.9, lực lượng tìm kiếm đã đưa thi thể 2 phu vàng tử nạn ra khỏi hầm vàng. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Ngọc Trọng (26 tuổi) và Nguyễn Đình Vũ (27 tuổi, cả hai cùng trú tại xã Ba, H.Đông Giang, Quảng Nam).

Ông Tài cho biết thêm, khu vực xảy ra vụ sập hầm vàng nằm ở vị trí giáp ranh giữa Đông Giang và H.Đại Lộc, thuộc quyền quản lý của thủy điện An Điềm 2. Để ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực này, huyện đã có báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thủy điện An Điềm 2 phối hợp với địa phương truy quét.

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.