Sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo: Chùm ảnh chạy đua với thời gian cứu 12 người mắc kẹt

(TNO) Hàng trăm con người cùng máy móc, thiết bị đang chạy đua với thời gian để cứu 12 người bị mắc kẹt bên trong.

(TNO) Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi 12 công nhân bị kẹt trong một  đoạn hầm bị vùi lấp tại công trình thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo. Hàng trăm con người cùng máy móc, thiết bị đang chạy đua với thời gian để đưa những người kẹt bên trong ra ngoài. 

 12 công nhân đã được cứu hộ thành công
Mặc dù cơ thể rất yếu, nhưng các công nhân vẫn tỉnh táo


Sau một ca làm việc
Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương, đồng loạt và thực hiện cùng lúc nhiều phương án khác nhau.
Chùm ảnh do nhóm PV Thanh Niên Online gửi về từ hiện trường, ngày 19.12:
Hình lực lượng cứu hộ đang liên lạc qua ống thép với công nhân mắc kẹt ở bên kia hầm trưa 19.12 
Tại điểm đào hầm cứu hộ
Chuẩn bị tiếp phẩm
Lực lượng cứu hộ đang giải tỏa mặt bằng trên đồi, dự kiến sẽ tiếp tục triển khai thêm một mũi khoan công suất lớn từ đỉnh đồi. Như vậy, trên đỉnh đồi sẽ có 2 mũi khoan đứng thẳng xuống khu vực bị nạn
 
Sau khi gặp sự cố chiều qua, mũi khoan trên đỉnh đồi đã được khoan lại ở vị trí mới
 
Lực lượng cứu hộ đưa thiết bị hút nước vào đường hầm hỗ trợ việc đầo 2 đường hầm song song với hầm chính
 
Nước, bùn tràn ra quá nhiều, phải sử dụng xe múc để đưa ra ngoài đổ. Mũi khoan tại đây với chức năng vừa khoan vừa thổi khí đẩy nước và bùn ra ngoài
Mũi khoan đã khoan vào sâu khoảng 60 m, chuẩn bị tiếp cận khu vực bị sập. Bùn, nước tràn ra xối xả tại khu vực miệng cửa xả. Đây là mũi khoan mục với mục đích rút nước trong khu vực công nhân gặp nạn
Infographic: Toàn cảnh vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.