Sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo: Cứu hộ gặp khó khăn

16/12/2014 18:11 GMT+7

(TNO) Tính đến chiều 16.12, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận 12 công nhân mắc kẹt bên trong hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo (Lâm Đồng). Việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

(TNO) Tính đến chiều 16.12, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận 12 công nhân mắc kẹt bên trong hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo (Lâm Đồng). Việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

12 công nhân đang bị kẹt trong đường hầm - Ảnh: Lâm Viên
Đại diện Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng cho biết đã khoan sâu vào đường hầm 70m nhưng vẫn chưa thể bơm khí vào bên kia hầm.
Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, người chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn phối hợp với các đơn vị thi công tìm cách cứu người đang bị mắc kẹt, nói: “Việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn do vị trí sập, đất đá nằm sâu bên trong, đúng lúc thời tiết mưa gió tầm tã. Chúng tôi sẽ tổ chức thành nhiều ca để cố gắng dọn đất đá, khoan thông khí nhanh nhất”.
Theo ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, mục tiêu chính của lực lượng cứu hộ là tìm cách bơm dưỡng khí vào bên trong đường hầm để cứu 12 công nhân kẹt bên trong.
Cùng ngày, Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng, Công ty Điện lực Lâm Đồng đưa nhiều phương tiện như máy khoan, máy bơm, máy phát điện công suất lớn 250kVA, ống thép cùng hàng chục công nhân, kỹ sư vào phối hợp cứu hộ.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng 16.12 khiến 12 công nhân mắc kẹt bên trong.
Theo ông Phạm Đình Hiếu, Công ty Cổ phần Sông Đà 505, Chỉ huy trưởng công trình, đường hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo, như thường lệ, sáng 16.12 có 32 công nhân mang vật liệu vào đường hầm để đúc bê tông vòm thì xảy ra tai nạn tại vị trí cách cửa hầm khoảng 500m. Lúc tai nạn xảy ra, có 20 công nhân kịp thoát ra ngoài, còn 12 công nhân vào sâu bên trong 600 m bị kẹt lại.
Cũng theo ông Hiếu, đường hầm có chiều cao gần 7 m, xuyên núi với chiều dài 700 m để dẫn nước đến nhà máy phát điện.
“Công ty Sông Đà 505, tiếp nhận lại công trình này từ một đơn vị khác để đúc bê tông vòm hầm.Trong quá trình thi công chúng tôi đã gia cố lại đường hầm, nhưng do nước từ bên trên ngấm xuống khiến hầm bị sập”, ông Hiếu nói.
Còn anh Phạm Văn Hanh (Công ty Sông Đà 10), đơn vị nhận khoan hầm phía bên kia núi cho biết: “Sau 2 tháng nhận thi công chúng tôi đã khoan được 30 m, chỉ còn hơn 50 m nữa là thông với hầm do Công ty Cổ phần Sông Đà 505 đang thi công”.
 
Hiện trường vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo - Ảnh: Lâm Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.