Sập giàn giáo cao ốc văn phòng, 3 người chết

11/07/2015 05:49 GMT+7

Đến tối qua, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai việc tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại công trình Saigon South Office (P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) làm 3 người chết, 5 người bị thương.

* 5 người bị thương

Đến tối qua, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai việc tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại công trình Saigon South Office (P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) làm 3 người chết, 5 người bị thương.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công NguyênHiện trường vụ việc - Ảnh: Công Nguyên
Tai nạn xảy ra khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Trong lúc các công nhân đang làm việc tại công trình ở độ cao khoảng 5 m, một số khác làm việc bên dưới thì giàn giáo bị sập, hàng tấn bê tông, sắt thép đổ ập xuống vùi lấp 3 công nhân; 5 người khác bị thương được đưa đi bệnh viện (BV) cấp cứu.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại hiện trường, các thanh sắt lớn cùng bê tông (vừa mới đổ) nằm ngổn ngang, giàn giáo bị sập hoàn toàn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu nạn - cứu hộ, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều nhiều xe cứu hộ cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu; xe cứu thương cũng có mặt ở hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đến BV.
Công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn bởi các nạn nhân bị vùi sâu dưới đống sắt thép. Một xe múc được đưa đến để di chuyển các thanh sắt lớn ra ngoài, sau đó lực lượng cứu hộ dùng cưa cắt từng thanh sắt để bới tìm nạn nhân. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân đầu tiên được đưa ra ngoài là ông Nguyễn Cao Kỳ (53 tuổi). Đến 12 giờ 30, phải rất khó khăn lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể anh Dương Văn Nghĩa (39 tuổi, quê An Giang) ra khỏi đống sắt thép. Vợ anh Nghĩa là chị Nguyễn Thị Thúy (36 tuổi) cùng làm chung công trình cũng gặp nạn. Sau khi được cấp cứu ở BV, chị Thúy vội chạy đi làm thủ tục đưa chồng về quê an táng. Phía bên ngoài công trình, nhiều người thân khóc ngất khi lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy nạn nhân còn lại.
“Tôi la lên để mọi người chạy nhưng không kịp”
Theo chị Trinh (24 tuổi), chồng và cha chồng của chị (ông Đặng Văn Hai, 59 tuổi, quê Vĩnh Long) làm công nhân ở công trình này từ nửa năm nay. Chồng chị may mắn thoát chết, còn cha chồng bị vùi lấp dưới hàng tấn sắt thép. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm ông Hai.
Chị Nguyễn Thị Thúy kể trong nước mắt: “Sáng nay, khi mọi người đang đổ bê tông ở trên thì chồng tôi dọn dây diện phía dưới giàn giáo. Tôi làm việc gần đó, thấy giàn giáo sập, la lên để chồng chạy ra nhưng không kịp. Giàn giáo đổ, chồng tôi mắc kẹt bên trong và bị tử vong. Tôi cũng bị hai cây ép vào người, bị thương”.
Trong vụ tai nạn, BV FV TP.HCM tiếp nhận điều trị 4 nạn nhân. Nặng nhất là bà Lê Ngọc Mai (52 tuổi) bị vật nhọn đâm vào, phải phẫu thuật cấp cứu; 3 nạn nhân khác chấn thương đầu là Nguyễn Thị Thúy (vợ ông Nghĩa), Lê Văn Nhựt (32 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Đoàn Hồng Công (33 tuổi). Một nạn nhân khác được chuyển đến BV Q.7 là bà Trần Thị Mười Ba (42 tuổi, ngụ Trà Vinh).
Tòa nhà Saigon South Office là công trình có chức năng cao ốc văn phòng, cao 17 tầng, thuộc dự án SC VivoCity do Tập đoàn Mapletree VN làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình là tổng thầu thi công. Thời gian thi công dự kiến là 415 ngày, tính từ ngày khởi công 30.5.2015. Tổng giá trị gói thầu gần 440 tỉ đồng.
Hơn 23 giờ tối qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Hai trong đống giàn giáo đổ nát.
Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ các vụ sập giàn giáo, sập tượng Phật
Ngày 10.7, Bộ Xây dựng có văn bản gửi các Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình, Hậu Giang và TP.HCM yêu cầu làm rõ các vụ tai nạn sập đổ công trình, sập giàn giáo ở các địa phương này.
Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết sau khi xảy ra vụ đổ sập tượng Phật ở xã An Mỹ, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình trong quá trình xây dựng chiều 7.7, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đến kiểm tra hiện trường đốc thúc việc xử lý sự cố, tìm nguyên nhân. Về vụ sập giàn giáo thi công công trình 4 tầng ở Hậu Giang xảy ra chiều 9.7 và sập giàn giáo công trình 17 tầng ở TP.HCM sáng 10.7, Bộ Xây dựng yêu cầu sở xây dựng 2 địa phương này phải khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm các đơn vị tham gia xây dựng, báo cáo Bộ...
Cùng ngày, thông tin từ ông Hà Phước Thắng, Trưởng ban Dự án khu Nam (TP.HCM), cho biết đoàn cán bộ UBND Q.7 đã đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong mỗi người 10 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.