Sài Gòn mưa lớn, ‘mù khô’ giảm, đường lại ngập

08/10/2015 21:13 GMT+7

(TNO) Cơn mưa lớn kéo dài gần một giờ vào trưa nay, 8.10, đã giúp giảm phần nào tình trạng “mù khô”, nhưng một số đoạn đường như Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TP.HCM) lại ngập nặng.

(TNO) Cơn mưa lớn kéo dài gần một giờ vào trưa nay, 8.10, đã giúp giảm phần nào tình trạng “mù khô”, nhưng một số đoạn đường như Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TP.HCM) lại ngập nặng.

Đoạn ngập kéo dài khoảng 200 m trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận BÌnh Tân) gây khó khăn cho người đi đường - Ảnh: Phạm Hữu Đoạn ngập kéo dài khoảng 200 m trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận BÌnh Tân) gây khó khăn cho người đi đường - Ảnh: Phạm Hữu
Sau cơn mưa vào trưa nay, không khí ở Sài Gòn trở nên thoáng hơn, khi chạy xe có thể quan sát dễ dàng và đứng từ quận 2 có thể thấy rõ những nhà cao tầng ở quận 1 hơn so với thời điểm buổi sáng cùng ngày.
Sau cơn mưa hiện tượng "mù khô" giảm bớt phần nào. Ảnh chụp lúc 17 giờ ngày 8.10: Phạm Hữu

Theo chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên, TP.HCM, cơn mưa vào trưa nay đã giúp cho không khí ở TP.HCM trở nên thoáng hơn và tình trạng "mù khô" cũng giảm bớt.

Tuy nhiên, bà Lê Thị Xuân Lan cũng khuyến cáo thêm, hiện tượng "mù khô" xảy ra không chỉ ở Việt Nam mà xuất hiện trên toàn khu vực Đông Nam Á. Vì vậy những trận mưa cục bộ chỉ làm thuyên giảm phần nào lượng "mù khô" tại khu vực có mưa đó và trong khoảng thời gian nhất định. Và hiện tượng "mù khô" ở những nơi khác sẽ tiếp tục bay đến làm bảo hòa không khí trở lại.

Khi đứng ở khu vực quận 2 có thể quan sát rõ các tòa nhà cao tầng ở quân 1. Ảnh chụp lúc 17 giờ ngày 8.10 - Ảnh: Hoài Nhơn

Tuy nhiên, cơn mưa lớn trưa nay đã khiến đường Kinh Dương Vương trở nên ngập nặng. Theo người dân tại đây, khi cơn mưa chỉ mới được 15 phút, nhiều đoạn trên đường này đã ngập đến 30 cm. Đến khoảng 30 phút sau nước đã tràn vào đến thềm nhà.

Mực nước tại đây lên đến nửa bánh xe - Ảnh: Phạm HữuMực nước trên đường Kinh Dương Vương lên đến nửa bánh xe - Ảnh: Phạm Hữu
Đoạn đường ngập kéo dài khoảng 200 m qua địa bàn phường An Lạc, quận Bình Tân. Mực nước tại đây có khi lên đến nửa bánh xe; bên cạnh đó, nước cống đen ngòm trào lên kèm theo mùi hôi thối nồng nặc.
Con đường nhánh cạnh đường kinh Dương Vương cũng không tránh khỏi tình trạng ngập - Ảnh: Phạm HữuCon đường nhánh cạnh đường kinh Dương Vương cũng không tránh khỏi tình trạng ngập - Ảnh: Phạm Hữu
Nhiều cửa hàng buôn bán trên đường này bị đình trệ hoàn toàn và người dân dựng “bờ kè” tạm để tránh nước tràn vào, thâm chí một tiệm sửa xe máy còn dùng bình ắc quy để che chắn nước.
Người dân không còn cách gì khác phải dùng bình ắc quy để làm 'đê' chắn sóng - Ảnh: Phạm HữuDùng bình ắc quy để làm "đê" chắn sóng - Ảnh: Phạm Hữu 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.