Rút giấy phép kinh doanh nếu không an toàn về cháy nổ

20/08/2013 03:20 GMT+7

Ngày 19.8, ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết chính quyền địa phương đã buộc các hộ thuê nhà trong khu phố cổ phải có người ở lại vào ban đêm, đảm bảo an toàn hệ thống điện, không thuê nhà cổ để làm kho hàng…

Nếu vi phạm sẽ bị cắt điện, thu hồi giấy phép kinh doanh. Địa phương cũng lập đoàn kiểm tra cơ sở kinh doanh về hệ thống điện, gas, khí đốt, việc thờ cúng, hàng hóa dễ gây cháy nổ… Chủ yếu kinh doanh mặt hàng dễ cháy nhưng sau 21 giờ các hộ thường không bố trí người ở, gây nguy cơ cháy nổ. Sau vụ cháy hồi đầu tháng 7 tại ngôi nhà 134 Trần Phú, chính quyền TP.Hội An yêu cầu sắp xếp, di dời ra ngoài phố cổ các mặt hàng dễ cháy như giấy, vải, tre, gỗ…

Theo ông Lê Văn Giảng, hạng mục phòng cháy chữa cháy tự động của dự án bảo tồn và phát triển du lịch di sản văn hóa Hội An đến năm 2020 (đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch) hiện vẫn chưa được bố trí vốn. Hệ thống chữa cháy tự động này trị giá khoảng 100 tỉ đồng, theo công nghệ tiên tiến của Mỹ.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.