Rút giấy phép hoạt động 23 quán karaoke

18/02/2013 03:10 GMT+7

Ngày 17.2, đại tá Hoàng Văn Huệ - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết ông vừa ký quyết định tước giấy phép kinh doanh không thời hạn đối với 23 cơ sở kinh doanh karaoke vì có hành vi vi phạm mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy...

Trước đó, Công an tỉnh Bình Phước đã mở chiến dịch kiểm tra hàng loạt quán karaoke trên địa bàn. Qua đó, phát hiện nhiều cơ sở vi phạm như: sử dụng tiếp viên phục vụ tại cơ sở kinh doanh mà không có hợp đồng lao động; sử dụng tiếp viên nữ ngồi chung với khách trong phòng kín; sử dụng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại phòng karaoke như để tiếp viên nữ không mặc quần lót, áo lót; cá biệt, một số quán cho phép tiếp viên nữ nhảy sexy...

Theo đại tá Huệ, trong quá trình kiểm tra, cơ quan nào (công an, văn hóa - thông tin...) phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke sai phạm thì cơ quan đó có quyền rút giấy phép kinh doanh. Ngoài việc rút giấy phép kinh doanh không thời hạn và phạt tiền, Công an tỉnh Bình Phước cũng đã kiến nghị các cơ quan chức năng không cấp giấy phép kinh doanh trở lại.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, mặc dù đã bị rút giấy phép kinh doanh, nhưng một số cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm vẫn chưa tháo bảng hiệu và vẫn lén lút hoạt động.

Xuân Bình

>> Hỗn chiến tại quán karaoke
>> Bắn người tại quán karaoke 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.