Rộ tình trạng đốt cỏ gây cháy lớn

11/04/2015 11:14 GMT+7

(TNO) Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM trong cuộc họp báo định kỳ quý I/2015 ngày 10.4 đã cảnh báo: “TP đang bước vào đỉnh điểm mùa khô nên việc người dân tự đốt cỏ làm cháy lan vào khu dân cư, nhà xưởng và uy hiếp rừng phòng hộ đến mức báo động”.

(TNO) Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM trong cuộc họp báo định kỳ quý I/2015 ngày 10.4 đã cảnh báo: “TP đang bước vào đỉnh điểm mùa khô nên việc người dân tự đốt cỏ làm cháy lan vào khu dân cư, nhà xưởng và uy hiếp rừng phòng hộ đến mức báo động”.

Vụ cháy lớn do đốt cỏ xảy ra tại dự án Sing - Việt tối 10.3.2015 - Ảnh: Mã Phong
Nhiều hộ dân sống gần khu dự án bỏ hoang tại H.Bình Chánh, Q.9, Thủ Đức… rất bất an bởi tình trạng cháy cỏ khiến đám cháy lan vô nhà. Bà Nguyễn Thị Ngà (sống gần dự án Sing - Việt, ấp 2, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) cho hay: “Khu đất này bỏ hoang lâu lắm rồi. Vào mùa khô, cây cỏ chết khô, nhiều người từ nơi khác tới đốt cỏ, đốt dây điện lấy đồng dẫn đến cháy. Mấy lần nhà tôi và những người tại đây phải khiêng đồ đạc ra đường vì sợ cháy lan sang nhà mình”.
Mới đây vào chiều tối ngày 10.3, lửa bất ngờ bùng cháy tại khu đất trống dự án Sing - Việt. Cảnh sát PCCC H.Bình Chánh điều 40 cán bộ chiến sĩ, nhiều máy bơm nước tới dập lửa. Đến 21 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt. Do lửa cháy to, lan nhanh nên hơn 50 hộ dân sống gần đó hoảng hốt di dời tài sản ra khỏi nhà. Vụ cháy thiêu rụi 10 hecta cỏ, lau sậy tại dự án.
Qua ngày 11.3, đám cháy tiếp tục bùng lên tại đây, thiêu rụi 5 hecta cỏ. Tiếp đó, ngày 15.3, lửa lại bùng cháy tại dự án này và thiêu rụi 3.000 m2 cỏ dại.
Người dân sống gần cụm dự án bỏ hoang thuộc dự án Nam Long, đại học Bách Khoa (đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q.9) cũng sống trong nỗi bất an khi mùa khô tới. Theo lời người dân, cứ vào mùa khô thì những đám cỏ dại tại đây chết khô. Nhiều người đốt rác, hoặc ve chai vào đốt dây điện dẫn đến cháy lan rất đáng sợ.
Theo trung tá Đỗ Văn Kháng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC H.Bình Chánh, dự án Sing - Việt được quy hoạch 300 hecta. Sau khi đền bù, chủ dự án không triển khai xây dựng mà để hoang. Cạnh dự án là hàng chục hộ dân đang sinh sống, gần đó là cánh rừng phòng hộ nên rất nguy hiểm khi xảy ra cháy.
“Mấy lần UBND huyện mời các chủ dự án bỏ hoang lên làm việc, yêu cầu phát quang chống cháy vào mùa khô, nhưng đa phần các chủ dự án không chấp hành. Điều đó dẫn đến việc cháy cỏ từ năm nay qua năm khác”, trung tá Kháng cho biết.
Người dân di chuyển tài sản ra ngoài nhà trong vụ cháy cỏ tại dự án Sing - Việt - Ảnh: Mã Phong
Đại tá Phan Minh Quyền, trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Q.9 cho hay trên địa bàn  Q.Thủ Đức, Q.9 có hàng chục dự án bỏ hoang nên có nguy cơ cháy cỏ rồi lan sang nhà dân và công ty gần đó. Theo Phòng Cảnh sát PCCC Q.9, từ đầu tháng 1 đến 15.3.2015 trên địa bàn Q.Thủ Đức, Q.9 xảy ra 47 vụ cháy cỏ tại các khu dự án bỏ hoang.
“Không ít lần Phòng lập biên bản xử phạt chủ dự án bỏ đất hoang dẫn đến đến cháy cỏ, ảnh hưởng người dân, nhưng các chủ dự án không chấp hành. Đa phần họ đổ thừa người dân tự ý vào đốt, hoặc không tìm ra người đốt…”, đại tá Quyền nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.