Quốc lộ 18A chảy nhựa do trời nắng nóng

04/07/2015 05:57 GMT+7

Nắng nóng nhiều ngày qua đã khiến nhiều đoạn QL18A từ TP.Uông Bí tới TP.Hạ Long (Quảng Ninh) bị chảy nhựa.

Nắng nóng nhiều ngày qua đã khiến nhiều đoạn QL18A từ TP.Uông Bí tới TP.Hạ Long (Quảng Ninh) bị chảy nhựa.

Một đoạn đường bị lún - Ảnh minh họa: Hoàng Trọng

Cụ thể, trưa qua 3.7, các phương tiện lưu thông trên QL18A khi qua P.Hùng Thắng (TP.Hạ Long) phải đi chậm lại do mặt đường bị lún xuống thành nhiều rãnh rất khó đi, có đoạn nhựa đường bị chảy dính vào lốp xe và giày dép người đi đường.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng này đã xảy ra trong các ngày trời nắng nóng khiến giao thông gặp khó khăn.

Trao đổi với Thanh Niên chiều qua, ông Vũ Văn Khánh, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh, cho biết cơ quan này đang tiến hành kiểm tra để xác định nguyên nhân và có phương án khắc phục. Nguyên nhân ban đầu, theo ông Khánh, có thể do thời tiết nắng nóng gây ra. Dự án cải tạo QL18A mở rộng đoạn Uông Bí - Hạ Long dài hơn 30 km với 4 làn xe cơ giới, có tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng, do Công ty cổ phần Đại Dương đầu tư theo hình thức BOT, khánh thành tháng 5.2014.     

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.