Quảng Ngãi: Người dân lo sợ bom nổ

07/02/2010 00:26 GMT+7

Từ nhiều ngày qua, người dân ở xóm Gò Giàng, thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) luôn sống trong tâm trạng lo lắng, nơm nớp lo sợ vì quả bom nặng khoảng 500 kg được phát hiện ngay trên địa bàn xóm nhưng vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý.

Theo ông Nguyễn Duy Trinh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phổ Thuận - vào tối 30.1, nhận được tin báo, chính quyền địa phương đến nơi thì 5 người lạ mặt đã bỏ trốn để lại hiện trường ngay tại tuyến đường vào xóm Gò Giàng một hố sâu cùng một trái bom lớn với chiều dài 1,6m, đường kính 30 cm, ước nặng khoảng 500 kg. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy quân sự xã Phổ Thuận cử người canh gác, đồng thời báo cáo bằng văn bản với Ban Chỉ huy quân sự huyện nhưng chỉ nhận được văn bản đề nghị tiếp tục… canh giữ quả bom (?).

 Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.